Hơn 1,8 triệu học sinh Hà Nội đón chào năm học mới

08:44, 05/09/2017
|

(VnMedia) - Sáng nay (5/9), hơn 1,8 triệu học sinh Thủ đô Hà Nội hân hoan chào đón năm học mới 2017-2018.

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 vào sáng 5/9. Thời gian tổ chức kéo dài 1 giờ, từ 7h30 đến 8h30.

Lễ khai giảng các trường bắt đầu từ 7h00, các trường tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp. Lễ khai giảng sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 với các nội dung chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca (tổ chức theo nghi thức quy định: tất cả đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh dự Lễ chào cờ đều hát Quốc ca); đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường và tổ̉ chức các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…).

Đối với cấp học Mầm non sẽ tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Hà Nội hiện có 139.788 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các ngành học, cấp học; trong đó có 104.538 giáo viên (so với cùng kỳ năm trước tăng 48 trường, tăng  1.711 nhóm lớp, tăng 142.972 học sinh, tăng 5.414 giáo viên).

Ghi nhận không khí khai giảng năm học mới tại các trường tại Thủ đô Hà Nội:

Lễ khai giảng năm học mới của trường Archimedes Academy

1

 

1
Toàn thể học sinh chuẩn bị làm lễ Chào cờ

 

 

 Lễ khai giảng học sinh trường THCS Giảng Võ - Hà Nội:

 

 

 

 

Lễ khai giảng tại trường tiểu học Khương Đình:

Cô giáo Hiệu trưởng đánh trống khai giải năm học mới 2017-2018
Cô giáo Hiệu trưởng đánh trống khai giải năm học mới 2017-2018

 

 

 

Ngày hội đến trường của các bé trường mầm non Hoa Hướng Dương - Hoàng Mai - Hà Nội

 

Các bé háo hức chào đón Ngày hội đến trường
Các bé háo hức chào đón Ngày hội đến trường

 

Huy Nam


Ý kiến bạn đọc