Hà Nội: Trên 90% ổ dịch sốt xuất huyết đã được khống chế

07:24, 26/09/2017
|

(VnMedia) - Số ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới): 4.063 trên tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 4.447 ổ (chiếm 91,4%) - Thông tin vừa được Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết.

Ổ dịch sốt xuất huyết
Hiện toàn Thành phố chỉ còn 384 ổ dịch đang hoạt động

Theo TS Hoàng Đức Hạnh, trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 1.604 trường hợp (giảm 352 trường hợp so với tuần từ ngày 11/9 đến 17/9 và giảm 1.965 trường hợp so với tuần cao điểm từ ngày 6/8 đến 13/8).

Trong tuần có một số đơn vị có số ca ghi nhận giảm so với tuần trước là  Hà Đông (giảm 59); Đống Đa (giảm 54); Cầu Giấy (giảm 40); Hoàng Mai (giảm 33); Hoàn Kiếm (giảm 26); Thanh Trì (giảm 23); Ba Đình (giảm 22); Thanh Xuân, Thường Tín (giảm 19)…

Các quận, huyện có số ca ghi nhận tăng so với tuần trước là Đông Anh (tăng 19); Mỹ Đức (tăng 6); Gia Lâm, Phúc Thọ (tăng 5). Các quận, huyện khác có số tăng giảm không đáng kể.

Trong tuần không ghi nhận trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết.

Như vậy, Lũy tích từ ngày 01/01/2017 đến nay toàn Thành phố ghi nhận 30.344 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi là 29.055 (chiếm 95,7%). Hiện còn 1.289 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Ông Hạnh cũng cho biết, số ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới): 4.063 trên tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 4.447 ổ (chiếm 91,4%), hiện toàn Thành phố chỉ còn 384 ổ dịch đang hoạt động.

Liên quan đến các dịch bệnh khác, TS Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong tuần ghi nhận 116 trường hợp mắc tay chân miệng. Như vậy, tính từ đầu năm là 327 trường hợp, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2016 và không có trường hợp tử vong.

Về bệnh liên cầu lợn, trong tuần ghi nhận 2 trường hợp mắc tại xã Đồng Quang – Quốc Oai và Đại Kim – Hoàng Mai. Lũy tích năm 2017 là 14 trường hợp, trong đó 3 trường hợp tử vong.

Trong tuần ghi nhận 08 trường hợp mắc 4 sốt phát ban dạng sởi. Lũy tích năm 2017 là 129 trường hợp, không có trường hợp tử vong.

Hoàng Hải


Ý kiến bạn đọc