Thêm một cơn bão mạnh vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam

08:41, 25/08/2017
|

(VnMedia) - Sáng sớm nay (25/08), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Phi-Líp-Pin) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar.

Như vậy, khi cơn bão này vào đến Biển Đông, đây sẽ là cơn bão thứ 7 ảnh hưởng đến nước ta, tính từ đầu mùa bão này.

bão số 7
Hình ảnh dự báo đường đi của con bão mới Parkha

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)  khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Hiện nay, mây đối lưu gây mưa đang tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; lượng mưa đo được trong 5 giờ qua (từ 23 giờ ngày 24/8 đến 4 giờ ngày 25/8) ở một số nơi như: Sơn Dương (Tuyên Quang) 117 mm; Đào Viên (Tuyên Quang): 48mm; Hồ Na Hang: 54mm; Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 165mm; Trung Hội (Thái Nguyên): 91 mm; Thanh Định (Thái nguyên): 75mm. Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa dao động trong khoảng từ 20-40mm.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Đại Từ, Định Hoá tỉnh Thái Nguyên và các huyện Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/08/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 73 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc