Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ tiếp tục mưa

19:34, 21/07/2017
|

(VnMedia) - Chiều nay (21/7) vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông. dự báo, ngày 22, ngày 23/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông...

Áp thấp nhiệt đới
Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện, gây mưa nhiều nơi

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,00N; phía Tây kinh tuyến 116,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo, ngày 22, ngày 23/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong đêm và sáng sớm ngày 22, sau có mưa rào vài nơi.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày 22, ngày 23, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc