Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời mát

07:55, 08/07/2017
|

(VnMedia) - Dự báo, ngày và đêm nay (8/7), nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30-33 độ C…

Hà Nội tiếp tục được cảnh báo sẽ có mưa to
Hà Nội tiếp tục được cảnh báo sẽ có mưa rào và dông

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, từ 20h30 ngày 07/07, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra mưa, tập trung chủ yếu ở quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

Đến thời điểm 22h00, lượng mưa đo được tại Hoàn Kiếm 75mm, Kim Liên 65.8mm, Văn Miếu 87.2mm, Hồ Tây 61,5mm, Xuân Đỉnh 71,1mm. Hoàng Quốc Việt 82mm, Cầu Giấy 94,3mm, Nam Từ Liêm 61,7mm, Phú Đô 70,0mm, Hà Đông 82,7mm …

Khu vực các Quận, mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn với cường độ mưa vượt quá cường độ mưa tính toán 50mm/2h đã xảy ra nhiều điểm úng ngập trên địa bàn Thành phố.

DDến thời điểm 22h00 ngày 07/07/2017 còn một số điểm úng ngập tại khu vực Thụy Khuê, Thợ Nhuộm, ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng, Trần Đình Ninh, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Phạm Văn Đồng, Phùng Chí Kiên, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (phía sau Keangnam), Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Nguyễn Khuyến, Trường Chinh, Phạm Ngọc Thạch, Phùng Khoang, Vũ Trọng Phụng–Quan Nhân, Ngọc Hồi….

Khu vực các Huyện, lượng mưa không đều: Mỹ Đức 102,6mm, Ứng Hòa 98,2mm, Mê Linh 46,8mm, Thanh Oai 60,2mm, Thường Tín 47,9mm, Phúc Thọ 16,4mm, Thạch Thất 12,9mm, Sóc Sơn 26,4mm…

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày và đêm nay (8/7), nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30-33 độ C.

Cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc