Việt Nam đoạt HCV tại Olympic Vật lí châu Á lần thứ 18

19:50, 08/05/2017
|

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, kỳ Olympic Vật lí châu Á lần thứ 18, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm có tám thí sinh (TS) dự thi. Trong đó 7/8 em đã đoạt giải.

Các TS đoạt các giải gồm: một Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc và ba Bằng khen (giải Khuyến Khích). 

Thành tích cụ thể của các em như sau: Huy chương Vàng thuộc về em Đinh Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội).

Huy chương Bạc thuộc về các em Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12, Trường THPT  chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); em Tạ Bá Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; em Trần Hữu Bình Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu  (Nghệ An).

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á 2017.
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á 2017.


Ngoài ra, các em Nguyễn Đình Bách, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); em  Phan Tuấn Linh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đoạt giải khuyến khích.

Được biết kỳ thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 18 năm 2017 được tổ chức tại, Yakutsk, Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 1 đến ngày 9-5-2017 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ tham dự.Trong số 153 TS của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ có 82 TS đoạt giải (chiếm 53%). Trong khi đó Việt Nam có 7/8 em đoạt giải chiếm 87,5%.  

Với thành tích trên đội tuyển quốc gia Việt Nam là một trong số bảy nước có Huy chương Vàng (Trung Quốc, Nga, Inđonexia, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ); Kết quả Olympic Vật lí châu Á năm 2016 (Việt Nam đoạt ba Huy chương Bạc; ba Huy chương Đồng; hai Bằng khen). Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và chất lượng của công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng.

Theo PL TPHCM


Ý kiến bạn đọc