Vào hè, hàng loạt khu vực đã nóng trên 40 độ

07:20, 04/05/2017
|

(VnMedia) - Ngày 3/5, một loạt khu vực có nhiệt độ cao trên 39 độ như Mương La (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) 40,2 độ, Yên Châu 40,0 độ, Phù Yên (Sơn La) 39,3 độ, Con Cuông 41,0 độ, Tây Hiếu 40,2 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,1 độ Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ,…

Ngày hôm qua (03/05), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 39 độ như Mương La (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) 40,2 độ, Yên Châu 40,0 độ, Phù Yên (Sơn La) 39,3 độ, Con Cuông 41,0 độ, Tây Hiếu 40,2 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,1 độ Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ,…

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo ngày hôm nay (04/05), nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, khu vực miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày 05/05, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

nắng nóng
Nắng nóng gay gắt ngay từ đầu hè, nhiều nơi trên 40 độ

Dự báo thời tiết ngày và đêm 04/5/2017

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu tây bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50- 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đông bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, từ Quảng Bình đến TT.Huế có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ; phía nam (từ Quảng Bình đến TT.Huế) 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi cao trên 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc