Thông xe hầm chui cầu sông Hàn: Giảm nhiệt giờ cao điểm

14:33, 30/04/2017
|

Sáng nay (30/4) hầm chui phía Tây cầu sông Hàn chính thức thông xe. Tình trạng ùn ứ giờ cao điểm cơ bản được giảm nhiệt.

Khu vực hầm khá vắng vẻ khi người dân, đặc biệt du khách chưa quen với phương án lưu thông mới, phần lớn phương tiện đi thẳng qua cầu sông Hàn ra biển vui chơi trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Tấn Việt
Khu vực hầm khá vắng vẻ khi người dân, đặc biệt du khách chưa quen với phương án lưu thông mới, phần lớn phương tiện đi thẳng qua cầu sông Hàn ra biển vui chơi trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Tấn Việt

Ngay đầu giờ sáng 30/4, các phương tiện bắt đầu được lưu thông qua công trình hầm chui phía Tây cầu sông Hàn (hầm chui giao thông đầu tiên tại Đà Nẵng). Việc công trình này hoàn thành đúng dịp lễ 30/4, phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã phần nào giúp giải bài toán ùn tắc giao thông nút giao Tây cầu sông Hàn.

Ghi nhận của PV trong sáng nay, lượng ô tô, xe máy ngoại tỉnh đổ về Đà Nẵng rất đông, xen kẽ từng đoàn xe chở khách du lịch khiến áp lực lên nút giao này tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Ông Huỳnh Chín, lái xe ôm tại khu vực này cho hay, rất hiếm sáng chủ nhật nào mà xe cộ đổ ra đường nhiều như hôm nay. "Toàn xe ô tô các tỉnh đổ về xem pháo hoa, rồi từng đoàn xe máy ở Huế, Quảng Nam chạy ra nên cảm giác lượng xe tăng lên rất nhiều", ông Chín nói.

Dạo thử một vòng qua hầm chui, cảm nhận đầu tiên là công trình hiện đại, thông thoáng dòng phương tiện lưu thông từ đường Trần Phú qua nút giao. Tuy nhiên, nhiều du khách điều khiển phương tiện không chọn cách đi xuống hầm chui mà di chuyển trên 2 đường gom khiến khu vực hầm khá vắng vẻ.

Dòng phương tiện chủ lưu trong ngày "lễ chồng lễ" pháo hoa và Ngày giải phóng 30/4 di chuyển đường Lê Duẩn và cầu sông Hàn. Mỗi khi đèn đỏ bật sáng, hàng dài ô tô đậu nối đuôi gây ùn ứ cục bộ.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án hầm chui) cho hay, đây vẫn chưa phải phương án lưu thông tối ưu nhất. Ngay đầu giờ sáng nay, ban QLDA đã phối hợp lực lượng CSGT phân luồng, hướng dẫn giao thông qua công trình hầm chui khá mới mẻ với người dân Đà Nẵng.

Về hệ thống đèn tín hiệu 3 pha khiến thời gian chờ đèn lâu hơn, ông Lâm khẳng định đây là phương án an toàn nhất hiện nay, đang được áp dụng khá tốt tại một số nút giao trọng điểm của Đà Nẵng.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp bộ phận chuyên ngành của Sở GTVT tìm cách điều chỉnh phương án lưu thông hợp lý hơn. Đồng thời sau vài ngày khi người dân đã quen với cách lưu thông mới, tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm chắc chắn sẽ giảm", ông Lâm nói.

(theo Báo Giao thông)


Ý kiến bạn đọc