Hà Đông bị biến thành bãi đổ phế thải xây dựng

07:11, 20/04/2017
|

(VnMedia) - Nhiều ngày nay, tại Phường Phú Lương, Kiến Hưng, quận Hà Đông xuất hiện nhiều bãi đổ phế thải tràn lan, gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Tình trạng đổ trộm rác, phế liệu xây dựng của các hộ dân trên địa bàn quận Hà Đông diễn ra thường xuyên, liên tục. Hộ dân phá dỡ, sửa chữa nhà cửa thường thuê xe tải nhẹ, chờ đêm vắng là chở phế liệu đi đổ trộm. Địa điểm thì bất kể là đường mới mở hay khu đất quy hoạch nhưng chưa xây dựng, miễn là không phải đi rất xa đến bãi.

Dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài (Hà Đông, Hà Nội), xuất hiện nhiều bãi đổ phế thải xây dựng. Theo phản ánh của người dân, các xe tải đổ phế thải thường xuyên đổ trộm vào ban đêm vì thời điểm này không có người dám sát.  Các đối tượng đổ trộm phế thải thường chọn khu đất dự án chậm triển khai, nằm sát mặt đường để đổ phế thải. Nhiều khu phế thải đã được đổ trong suốt một thời gian dài mà không hề bị cơ quan chức năng nào xử lý.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu đất giáp ranh dự án đô thị Phú Lương (Hà Đông), có một bãi đổ phế thải dài dằng dặc, đổ lẫn vào khu vực ruộng và ao của nông dân.

Hay, tại khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn kéo dài giao cắt trục đường Tây Nam Hà Đông, một bãi phế thải lớn với khối lượng hàng trăm tấn đã được san phẳng. Phía trên khu đất này, xuất hiện 1 cửa hàng hàng bán vật liệu xây dựng với xe tải trọng lượng vài trăm tấn thường xuyên ra vào để tập kết hàng.

Ông Nguyễn Duy Uyển - Chủ tịch UBND Phường Kiến Hưng cho biết, do các đối tượng thường đổ trộm vào buổi đêm nên lực lượng chức năng rất khó xử lý. Nhiều lần mai phục, công an phường Kiến Hưng đã bắt và xử phạt nhiều lần nhưng không ngăn chặn triệt để được tình trạng này.

“Không chỉ lực lượng UBND Phường, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, phát hiện đồng thời nâng mức xử phạt vi phạm lên tới 15 triệu đồng/lần, tạm giữ phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng trong khi địa bàn rộng, hoạt động vi phạm thường diễn ra về đêm, cho nên việc phát hiện, xử lý còn rất hạn chế” – ông Uyển nói.

Được biết, Hà Nội đã quy hoạch ba vùng xử lý chất thải rắn cùng nhiều trạm trung chuyển tại Thanh Lâm (Mê Linh), Tây Mỗ (Nam Từ Liêm), Tả Thanh Oai (Thanh Trì), Chúc Sơn (Chương Mỹ)… tuy nhiên do việc vận chuyển phế thải đến các trạm xa, chi phí lớn nên tại nhiều quận huyện nội thành đã xảy ra tình trạng phế thải xây dựng đổ tràn lan.

Phế thải chất đống tại địa bàn phường Phú Lương, Hà Đông
Phế thải chất đống tại địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Đông

 

 

 

Các đối tượng đổ trộm còn đổ xuống ao, lấp cả các hồ điều hòa
Các đối tượng đổ trộm còn đổ xuống ao, lấp cả các hồ điều hòa

 

Tại khu vực phường Kiến Hưng, bãi phế thải lớn được san lấp, tận dụng mặt bằng để kinh doanh vật liệu xây dựng
Tại khu vực phường Kiến Hưng, bãi phế thải lớn được san lấp, tận dụng mặt bằng để kinh doanh vật liệu xây dựng

Khánh An (bài, ảnh) 


Ý kiến bạn đọc