Đã xác định được danh tính 6 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Nghệ An

08:32, 01/04/2017
|

Sau 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, khiến 6 người tử vong, cơ quan công an đã xác định được danh tính các nạn nhân và thông báo tìm nhân thân.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 31.3 tại khu vực 3/2, thuộc địa bàn xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 37B - 020.20 và xe hổ vồ BKS 37C - 041.81. Hậu quả khiến 3 người trên xe khách bị tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

 

Sau đó khoảng ít phút, tại khu vực ôm cua quốc lộ 48, đoạn qua xóm Khe Độ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã tiếp tục xảy ra tai nạn giữa xe tải mang BKS 38C - 011.10 với xe máy 37X6 - 6355 của người dân địa phương. Vụ tai nạn, cũng khiến 3 người trên xe máy bị tử vong.

Đến 22h tối 31.3, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn làm 6 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Đồng thời xác định được danh tính 6 người chết cụ thể là: Các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải làm 3 người tử vong gồm: bà Phạm Thị Huê (46 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), bé Vi Mạnh Hảo (1 tuổi, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và một phụ nữ chưa rõ danh tính.

3 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải được xác định là anh Nguyễn Đình Chính (33 tuổi), Nguyễn Đức Quang (38 tuổi) và Yên Văn Tùng (27 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp).

Hiện lực lượng chức năng, đang tiếp tục điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn trên.

 

(Theo Lao động)


Ý kiến bạn đọc