10 năm, Hà Nội lấp mất 101 hồ và vẫn tiếp tục mất

12:13, 13/04/2017
|

(VnMedia) - Từ 2000 đến 2010, số lượng hồ nước tại Hà Nội giảm từ 224 xuống còn 123. Giai đoạn tiếp theo (từ 2010 - 2015), Hà Nội san lấp hoàn toàn 17 hồ và chỉ bù lại có 7 hồ...

Hồ Thành Công
Hồ Thành Công  - ảnh: Tuệ Khanh

Từ năm 2000 đến 2010, Hà Nội đã bị mất đi 154 ha diện tích mặt nước do nhiều hồ lớn bị thu hẹp diện tích, những ao hồ nhỏ bị san lấp để xây dựng.

Gần một nửa diện tích số ao, hồ, mặt nước của Hà Nội đã bị mất, khiến cho số ao, hồ, mặt nước tại các quận nội thành giảm từ 224 vào thời điểm năm 2000 xuống còn 123 vào năm 2010.

Đây là một phần kết quả nghiên cứu Lập bản đồ công viên và vườn hoa ở Hà Nội: thay đổi giữa 2000 và 2010, tiếp cận không gian và chất lượng do Phạm Thị Thanh Hiền, Đại học Quebec, Canada làm chủ đề tài.

Giai đoạn tiếp theo được nhận định là tốc độ “biến mất” của hồ Hà Nội đã giảm, tuy nhiên vẫn tiếp tục diễn ra. Theo kết quả của cuốn Báo cáo Hồ Hà Nội 2015 do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, trong 5 năm (từ 2010 - 2015), số lượng và diện tích mặt nước hồ vẫn có xu hướng giảm.

Cụ thể về số lượng hồ, từ năm 2010 – 2015, có 17 hồ đã bị san lấp hoàn toàn và 7 hồ mới được bổ sung. Như vậy, tổng số lượng ao, hồ Hà Nội trong năm 2015 là 112, giảm 10 cái so với năm 2010.

Về diện tích mặt nước hồ, tổng diện tích nước mặt hồ năm 2015 là 6.959.305 m2, giảm 72.540 m2 so với năm 2010.

Đặc biệt, theo báo cáo này thì nhiều hồ hiện nay vẫn được sử dụng cho mục đích khai thác kinh tế bằng việc nuôi cá, hoặc trồng rau và giữ chức năng thoát nước. Chính sự phân cấp chức năng hồ không rõ ràng trên dẫn đến nhiều hồ bị xuống cấp và gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc