Xử nghiêm việc xẻ đất công bán trái thẩm quyền ở Hưng Yên

07:14, 03/03/2017
|

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm...

bán đất trái thẩm quyền
Cán bộ thôn bán đất trái thẩm quyền thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tự ý bán hàng nghìn m2 đất trái thẩm quyền

Những ngày qua, một số báo phản ánh việc cán bộ thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên lấy danh nghĩa xây dựng nhà văn hóa, đường xá, đã tự ý xẻ đất công của thôn bán trái thẩm quyền, gây bức xúc cho người dân.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm; có hướng giải quyết đối với việc thu hồi đất bán trái quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Trước đó, như phóng viên VnMedia phản ánh, trưởng thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tự ý xẻ hàng ngàn mét đất công gán cho nhà thầu, lấy nhiều tỷ đồng nói là để xây dựng cơ sở vật chất nhưng không thể kiểm chứng. Trong khi đó, tiền xây dựng đường làng, người dân vẫn phải è cổ ra đóng góp kinh phí để làm đường. 

Theo quy định của pháp luật, cán bộ thôn, xã không có quyền bán đất. Do đó, các lô đất bán trái thẩm quyền sẽ buộc phải bị thu hồi lại. Tuy nhiên, việc thu hồi có làm được hay không lại đang là bài toán nan giải cho các địa phương, nhất là tiền bán đất. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc