Xe máy vẫn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến phố Hà Nội

06:47, 16/03/2017
|

(VnMedia) - Mặc dù các phường, quận trên địa bàn Hà Nội đang ra quân mạnh mẽ, dọn dẹp vỉa hè nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tiếp diễn.

Theo quan sát của PV, trong những ngày gần đây, trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các hàng quán lấn chiếm vỉa hè đã được dẹp bỏ. Nhiều hàng quán lâu nay sống nhờ vỉa hè, khá nổi tiếng như quán gà tần, quán nước, quán phở cũng buộc phải chấp hành bỏ lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng, vỉa hè vừa được dẹp xong, người đi bộ vẫn phải nhường cho những chiếc xe máy lấn chiếm vỉa hè.

Hình ảnh dưới đây ghi nhận thực trạng này trong sáng ngày 15/3, tại một số tuyến phố Hà Nội:

Tại phố Hàng Bạc quận Hoàn Kiếm Hà Nội du khách vẫn phải đi dưới lòng
Tại phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội du khách vẫn phải đi dưới lòng đường để nhường xe máy để trên vỉa hè.

 

: Phố hàng Mắm những chiếc xe máy đã cướp mất đi phần đường dành cho người đi bộ đuôi xe còn nhô ra cả lòng đường.
Phố Hàng Mắm những chiếc xe máy đã "cướp" mất phần đường dành cho người đi bộ, đuôi xe còn nhô ra cả lòng đường.

 

Thiếu chỗ để xe còn cho xe luôn dưới lòng đường.
Thiếu chỗ để xe trên vỉa hè, người dân cho xe xuống dưới lòng đường.

 

Còn tại Hàng Muối  cũng không ngoại lệ những chiếc xe máy ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè một cánh rầm rộ.
Còn tại Hàng Muối cũng không ngoại lệ, những chiếc xe máy ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè 

 

 

Tuyến đường Nguyễn Hữu Huân xe máy đã chiếm vỉa hè nhưng còn vẫn còn thiếu chiếc ô tô chiếm hẳn luôn cả lòng đường.
Tuyến đường Nguyễn Hữu Huân, xe máy đã chiếm vỉa hè, ô tô cũng chiếm luôn cả lòng đường.

 

Nhìn cả tuyến đường Nguyễn Hữu Huân vỉa hè đã thuộc về những chiếc xe máy.
Nhìn cả tuyến đường Nguyễn Hữu Huân vỉa hè đã thuộc về những chiếc xe máy.

 

Tuyến phố Tạ Hiện do những chiếc xe máy chiếm hết lòng đường vỉa hè không còn cách nào khác người đi bộ cũng như du khách nước ngoài phải đi dưới lòng đường gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.
Tuyến phố Tạ Hiện, do những chiếc xe máy chiếm hết lòng đường vỉa hè nên không còn cách nào khác, du khách phải đi dưới lòng đường, nguy hiểm khi tham gia giao thông.

 

 

 

Đối với tuyến phổ Đài Duy Tư cũng không ngoại lệ những chiếc xe máy cũng đã đang cướp mất đi phần vỉa hè ưu tiên cho người đi bộ.
Đối với tuyến phố Đào Duy Từ, những chiếc xe máy cũng "cướp" mất đi phần vỉa hè ưu tiên cho người đi bộ.

 

 

Tại tuyến đường Trương Định quận Hai Bà Trưng Hà Nội những chiếc xe mày  ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè cướp đi phần đường dành cho người đi bộ.
Tại tuyến đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội những chiếc xe máy cũng được để trên phần đường dành cho người đi bộ.

 

                                                                                                                  Gia Đạt (Tin, ảnh)


Ý kiến bạn đọc