Tuyên Quang: Xe 45 chỗ gặp tai nạn, nhiều người bị thương

15:12, 25/03/2017
|

( VnMedia) -  Vụ tai nạn xảy ra khiến 5 người trên chiếc xe khách bị thương, chiếc xe chở kính bị hư hỏng nặng.

Hai chiếc xe sau khi bị tai nạn chiếm chọn cả  con đường
Hai chiếc xe sau khi bị tai nạn chiếm chọn cả con đường

 

Khiến giao thông trên quốc lộ 2 huyện Hàm Yên bị ùn tắc.
Khiến giao thông trên quốc lộ 2, đoạn qua huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang bị ùn tắc.

 

Kính trên xe tải bị vỡ vụn rơi xuống đường khiến cho việc qua nơi đây khó khăn hơn
Kính trên xe tải bị vỡ vụn rơi xuống đường khiến cho việc qua lại nơi đây khó khăn hơn.

Đại diện Cảnh sát giao thông huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xác nhận có vụ tai nạn giao thông giữa xe chở khách 45 chỗ và xe chở kính, rất may không có thiệt hại về người.

 Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Việt Hà, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 10 sáng ngày 25/3, tại km 197 thuộc địa phận xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).

 Ông Hà cho biết thêm, xe khách 45 chỗ thuộc nhà xe Mạnh Hà đi theo hướng từ Hà Giang về Hải Dương còn xe tải đi theo chiều ngược lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Hàm Yên đã tới hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 Sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Luyện, Điều dưỡng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, vào khoảng 11h sáng 25/3, Bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó có 1 phụ nữ và 4 người đàn ông.

 Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị xây xước nhẹ, có hai bệnh nhân bị xước do kính phải khâu, một bệnh nhân bị khâu hai mũi ở cánh tay và một bệnh nhân bị khâu 2 mũi ở trán. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu và khâu các vết thương, các nạn nhân đã xuất viện ra về, không có bệnh nhân bị ảnh hưởng đến tính mạng. 

Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

                                                                                                                                 Gia Đạt


Ý kiến bạn đọc