Trưởng Công an phường chịu trách nhiệm nếu để tái lấn chiếm vỉa hè

08:27, 07/03/2017
|

(VnMedia) - Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường, Phó trưởng Công an phường, công an phụ trách khu vực, cảnh sát trật tự chịu trách nhiệm nếu để tình hình vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường mà không giải quyết được, để tái vi phạm trên địa bàn....

 

Công an phường
Dẹp vỉa hè bị lấn chiếm ở quận Thanh Xuân - ảnh: HNM

Ngay sau khi BCĐ 197 TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện, Ban Chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân cũng đã triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra quyết liệt, đồng bộ trên toàn địa bàn quận; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực kể trên đồng thời kiên quyết xoá bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm: "Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

BCĐ 197 của quận đã chọn những "trọng điểm" để lập lại trật tự hè phố như:  tập trung xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định; yêu cầu không treo, bày bán các loại hàng hóa, hàng ăn trước mặt tiền cửa hàng; tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các công trình xây dựng trái phép, bệ bục, đặt vật dụng trái phép gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Đồng thời, Ban chỉ đạo 197 của quận cũng tổ chức công tác nắm tình hình, xác định các “bến cóc, xe dù”, tiến hành  kiểm tra, xử lý triệt để; phối hợp, giải tỏa, sắp xếp các chợ cóc,  chợ tạm, biển quảng cáo, vi phạm hành lang an toàn giao thông, tập trung vào các tuyến đường: Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển…

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý công tác vệ sinh môi trường, kết hợp với công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhất là việc bỏ rác không đúng nơi, không đúng giờ quy định, vứt rác nơi công cộng; Xử lý, giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám khách du lịch, hát rong… gây mất trật tự công cộng, nhất là các khu vực diễn ra lễ hội, khu vực vui chơi giải trí, khu vực công cộng…

“Các phường báo cáo nhanh kết quả thực hiện 2 ngày/lần về UBND quận để tập hợp báo cáo Ban chỉ đạo 197 của quận và Thành phố; công an quận tổng hợp báo cáo của Ban chỉ đạo 197 quận báo cáo Thành phố trong ngày 10/3” - kế hoạch của Ban chỉ đạo quận Thanh Xuân nêu rõ.

Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường, Phó trưởng Công an phường, công an phụ trách khu vực, cảnh sát trật tự chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận và Trưởng Công an quận nếu để tình hình vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường mà không giải quyết được, để tái vi phạm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu vừa có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, kêu gọi chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị.

thư ngỏ vỉa hè
Thư ngỏ của Chủ tịch quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu kêu gọi nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn mỹ quan đô thị

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, vì một quận Thanh Xuân văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp, rất cần sự thống nhất, ủng hộ, đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân.

“UBND quận trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân bằng những hành động thiết thực, hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường” - bức thư ngỏ viết.

Theo đó, Chủ tịch quận Thanh Xuân đề nghị nhân dân không chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Đặc biệt UBND quận trân trọng đề nghị và tin tưởng các hộ gia đình đang cư trú, kinh doanh tại các nhà mặt đường, mặt phố sẽ sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong khuôn viên nhà đất của mình để dành vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ;

Chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các hạng mục xây dựng không đúng quy định, bệ bục, vật dụng... gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường sai quy định; Giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả nước thải bừa bãi; tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và bảo vệ môi trường, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.

“Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của mọi người, hãy chung tay thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị trên địa bàn quận, góp phần tạo nên hình ảnh quận Thanh Xuân thân thiện, văn minh, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, xứng đáng là quận nội thành của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến” - người đứng đầu UBND quận Thanh Xuân viết.

Trước đó, ngày 5/3, ngay sau khi BCĐ 197 TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện, Ban Chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân cũng đã triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra quyết liệt, đồng bộ trên toàn địa bàn quận; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực kể trên đồng thời kiên quyết xoá bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm: "Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

BCĐ 197 của quận đã chọn những "trọng điểm" để lập lại trật tự hè phố như:  tập trung xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định; yêu cầu không treo, bày bán các loại hàng hóa, hàng ăn trước mặt tiền cửa hàng; tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các công trình xây dựng trái phép, bệ bục, đặt vật dụng trái phép gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các vi phạm tại các quán hàng ăn, quán bia, quán lẩu, nước giải khát, cà phê, các cửa hàng ăn đêm, cửa hàng bán quần áo, hoa quả, các điểm trông giữ phương tiện; tổ chức giải tỏa, sắp xếp các chợ cóc, chợ tạm, biển quảng cáo, vi phạm hành lang an toàn giao thông, tập trung vào các tuyến đường: Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển… 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc