TP. Hồ Chí Minh kiểm tra tình trạng rút ruột dầu máy bay

07:02, 22/03/2017
|

(VnMedia) - Trước thông tin các vụ rút ruột dầu máy bay gây uy hiếp an toàn bay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm...

rút ruột dầu máy bay

Hình ảnh cắt ra từ clip của VTV

Từ ngày 13-15/3/2017, Đài Truyền hình Việt Nam có loạt phóng sự phản ánh về tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột rồi mang đi tiêu thụ dầu máy bay diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2017.

Chỉ trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, chưa tính các DN khác cung ứng xăng dầu hàng không khác, chỉ riêng tại XN XDHK miền Nam trước đây, nay là Chi nhánh Skypec khu vực miền Nam của DN này đã liên tiếp xảy ra 3 vụ việc rút ruột dầu máy bay bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hai vụ việc trước đó xảy ra vào đêm 30/1/2015 ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất và ngày 15/8/2015 tại tổ cung cấp xăng dầu của DN này ở sân bay Cần Thơ. Tình trạng rút ruột dầu máy bay liên tục bị phát hiện này không chỉ gây thất thoát tài sản của Nhà nước mà còn uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn bay và an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận chuyển, tra nạp.

Điều đáng nói, sau các vụ trộm dầu máy bay với khối lượng lớn bị phát hiện, nhưng việc quản lý sau các vụ việc này vẫn không được chặt chẽ; dấu hiệu trộm cắp dầu máy bay cũng không được xử lý nghiêm khiến tình trạng rút trộm dầu vẫn không được ngăn chặn.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc