Phố cổ Hà Nội: Vẫn còn nhiều kiểu lấn chiếm vỉa hè

09:59, 09/03/2017
|

(VnMedia) - Bắt đầu từ sáng ngày 27/2/2017, các tổ công tác của quận Hoàn Kiếm ( Hà Nội) đã thực hiện kiểm tra và xử phạt những trường hợp lấn chiếm vỉa hè khu vực phố cổ. Tuy vậy, tính đến ngày 8/3, vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VnMedia, sáng ngày 8/3 đi dọc các tuyến phố như Hàng Bạc, Hàng Bè, Hàng Bồ, Hàng Cân…. tình trạng lấn chiếm vỉa hè, để xe dưới lòng đường vẫn diễn ra, mặc dù đã có biển bảo cấm lấn chiểm vỉa hè. Đi khoảng tám phố cổ mới thấy có một phố thực hiện đúng việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

 Sau đây là những hình ảnh mà PV VnMedia ghi lại được tại các tuyến phố cổ  Hoàn Kiếm ( Hà Nội). 

gj
Tại phố Hàng Bạc do lấn chiếm vỉa hè dù khách nước người phải đi dưới lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
gjf

 Người dân ngang nhiên lấn chiếm luôn cả lòng đường tại phố Hàng Bạc khi ngồi nhâm nhi cốc trà đá.

gkfk

Còn tại phố Hàng Bè cũng diễn ra tình trạng lấn chiếm hết vỉa hè, xuống cả lòng đường. 

vvk

Quán nước, gánh hàng rong vẫn công khai bầy bán trên vỉa hè

dg
 Phố Hàng Bồ, vẫn có kiểu chiếm vỉa hè và lòng đường như thế này.
dgh

 Phố Hàng Cân, mặc dù có biển cấm đỏ chót nhưng tình trạng kinh doanh và xe máy vẫn lấn chiếm vỉa hè...

f

Tại Phố Hàng Dầu du khách phải đi xuống lòng đường nhường cho những kiểu kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

fghj
Phố Hàng Mắm, thương cho bà cụ chân đau không có vỉa hè đi mà phải đi xuống lòng đường

 

ogfh

Đến cả  bậc tam cấp bé xíu dành riêng cho cây ATM cũng bị lấn chiếm để bán hàng.

dhf
Tại phố Bát Đàn, lấn chiếm vỉa hè để buôn bán kiểu thế này thật không lường hết hậu quả! Việc rửa bát ngay tại trạm điện cực kì nguy hiểm, nếu rò rỉ điện nguy cơ chết người có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
giôg

Phố Hàng Đào, thường ngày sầm uất, nhộn nhịp cảnh kinh doanh, mua bán trên hè, dưới đường, nay đã thực hiện khá nghiêm túc, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

                                                                                                                                                 Gia Đạt (tin, ảnh)


Ý kiến bạn đọc