Người đàn ông 'xả thân' giúp cô gái bắt cướp

17:00, 06/03/2017
|

(VnMedia) - Đang di chuyển trên đường anh Hậu phát hiện người phụ nữ tri hô cướp, ngay lập tức người đàn ông này liền dũng cảm lao tới bắt giữ đối tượng đang cầm chiếc túi xách cướp của nạn nhân bỏ chạy.

1
Hai đối tượng Thắng và Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 6/3, tin từ công an TP Hạ Long cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tam giam Nguyễn Trung Thắng (SN 1995, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Vũ Xuân Hồng (SN 1994, ở Uông Bí, Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sáng 25.2, khi đang đi xe máy trên Quốc lộ 18A (đoạn thuộc phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) chị Miền (ở phường Việt Hưng, TP.Hạ Long) bị hai thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát rồi giật mất chiếc túi xách.

Mất chiếc túi có 500 nghìn đồng, 1 điện thoại đắt tiền, thẻ tín dụng và nhiều giấy tờ tùy thân nên chị Miền đã đuổi theo 2 tên cướp, đồng thời tri hô. Khi bỏ chạy đến khu vực ngã tư Ao cá, hai tên cướp rẽ vào Quốc lộ 279.

Tuy nhiên, do quay đầu xe gấp nên hai tên cướp đã bị ngã. Sợ bị bắt, hai đối tượng bỏ lại xe máy chia nhau tháo chạy theo 2 hướng. Lúc này, anh Nguyễn Xuân Hậu (SN 1990, ở phường Việt Hưng) đang di chuyển trên đường phát hiện người phụ nữ tri hô cướp liền dũng cảm lao tới bắt giữ đối tượng đang cầm chiếc túi xách cướp của nạn nhân bỏ chạy.

Trong khi đó, đối tượng còn lại bị anh Bùi Văn Thắng (SN 1986, ở xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) cùng một số tài xế xe ôm truy đuổi bắt gọn.

Hai đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an TP.Hạ Long xử lý. Danh tính hai đối tượng cướp giật của chị Miền là Nguyễn Trung Thắng và Vũ Xuân Hồng.

Cơ quan điều tra xác định, Thắng điều khiển xe máy áp sát chị Miền để Hồng ngồi sau giật túi xách.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng còn khai nhận, chiếc xe máy đối tượng sử dụng là xe trộm cắp ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) vào đêm ngày 24.2.

Trên đường mang xe trộm cắp ra Hạ Long tiêu thụ, Thắng và Hồng “tiện tay” cướp giật túi xách của chị Miền thì bị bắt giữ.

Hành động dũng cảm của anh Hậu đã được Công an tỉnh Quảng Ninh biểu dương, khen thưởng.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc