Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 3 bệnh ​viện xuống đất

17:34, 09/03/2017
|

Trong lúc cho con ăn, người mẹ sơ ý khiến đứa trẻ rơi xuống từ tầng ba ở độ cao khoảng 10 m và bị chấn thương nặng.

Cửa sổ nơi bé Ánh Huyền gặp nạn. Ảnh: Lam Sơn.

Cửa sổ nơi bé Ánh Huyền gặp nạn. Ảnh: Lam Sơn.

Ngày 9/3, ông Phạm Cầm Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, cho biết bệnh viện đang sắp xếp chuyển bệnh nhi Nguyễn Ánh Huyền (3 tuổi) ra tuyến trên để cấp cứu do cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó khoảng 12h ngày 8/3, mẹ bé là chị Phạm Thị Hường (ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn) đang cho con ăn cơm ở tầng 3 khoa Nội nhi I, sơ ý để bé leo trèo lên cửa sổ gần đó. Do cửa sổ không có chấn song, cửa bị bung chốt, nên Ánh Huyền rơi xuống đất ở độ cao gần 10 m.

Bé gái được cấp cứu tại bệnh viện, chẩn đoán đa chấn thương, phải thở bình oxy. Đến hôm nay, do tình trạng ngày càng nguy kịch, nên các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình sẽ chuyển cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Theo lãnh đạo bệnh viện, bé Ánh Huyền nhập viện hôm mùng 6/3 để điều trị bệnh viêm phế quản, chưa xuất viện thì gặp nạn.

Tòa nhà Khoa Nội nhi I nơi xảy ra vụ việc cao 4 tầng, là khu vực điều trị cho các bệnh nhi, nhưng cửa sổ lại không có chấn song, rất nguy hiểm.

Sở Y tế Ninh Bình và công an đang điều tra nguyên nhân.

Theo VNE


Ý kiến bạn đọc