Bắc Bộ từ tối nay chuyển rét, mưa vài ngày tới

07:06, 06/03/2017
|

(VnMedia) - Từ ngày 06 đến ngày 09, thời tiết Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 06, sau đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung trong ngày 08, ngày 09...

Hiện nay, không khí lạnh đã tiến gần các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta. Dự báo, ngày hôm nay (6/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Phía Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Hà Nội có mưa nhỏ; từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17 độ C.

Từ chiều nay, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,0m.

mưa rét
Bắc Bộ chuyển mưa rét từ đêm 6/3

Dự báo thời tiết ngày và đêm 06/03/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía bắc có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 61 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 06, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 07 đến ngày 09, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 07, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu tây bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 10 đến ngày 15, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 06 đến ngày 09, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 06, sau đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung trong ngày 08, ngày 09. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 07, trời rét. Từ ngày 10 đến ngày 15, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 06, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 07 đến ngày 09, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở phía bắc khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét. Từ ngày 10 đến ngày 15, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày  06, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 07 đến ngày 09, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam, mây thay đổi, ngày nắng, Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 10 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 06 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Từ ngày 06 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 06 đến ngày 09, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 06, sau đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung trong ngày 08, ngày 09. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 07, trời rét. Từ ngày 10 đến ngày 15, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc