Án Phạt 6 tháng tù cho ông lão U80 dâm ô bé gái

16:30, 17/03/2017
|

Trong lúc bé gái ngồi nói chuyện, ông lão nảy sinh ý định dâm ô với bé gái. Sau khi thỏa mãn ý đồ của mình, ông mới để nạn nhân về.

“Yêu râu bạc” Bế Ích Tín tại phiên tòa. (Ảnh: báo Dân trí)
“Yêu râu bạc” Bế Ích Tín tại phiên tòa. (Ảnh: báo Dân trí)

 Sáng qua (16/3), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Bế Ích Tín (73 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) về tội “Dâm ô trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 31/5/2016, bé Mai (7 tuổi, đã đổi tên, ngụ cùng địa phương) đến quán tạp hóa của ông Tín để mua sữa.

Trong lúc bé gái ngồi nói chuyện, ông lão này nảy sinh ý định dâm ô đối với bé gái. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông lớn tuổi đã ôm và sờ vào bộ phận nhạy cảm của nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn ý đồ của mình, Tín để bé Mai ra về. Đến nhà, nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng nhờ giải quyết.

Ngày 5/12/2016, TAND huyện Krông Năng xử sơ thẩm, tuyên bị cáo này 6 tháng tù về tội “Dâm ô trẻ em”. Bị cáo cho rằng mức án quá cao nên đã làm đơn kháng cáo.

                                                                                                        Theo phapluatplus


Ý kiến bạn đọc