Nhờ 'giang hồ' đòi nợ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị đi tù

08:46, 16/02/2017
|

Nhờ “giang hồ” đi thu hồi nợ cùng mình, một cựu chủ tịch hội đồng quản trị vướng lao lý với tội cướp tài sản. Tòa tuyên y án 12 năm tù với bị cáo này.

Ngày 15/2, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa Lê Trọng Nghĩa (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì) và Trần Minh Hưởng (47 tuổi, ở quận Long Biên) ra xử tội Cướp tài sản theo kháng cáo kêu oan của các bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị và thương mại Thiên Phú, chuyên cung ứng văn phòng phẩm. Đối tác của công ty Nghĩa do anh Cao Anh làm chủ.

Sau thời gian dài hợp tác làm ăn, đến tháng 7/2013, công ty của anh Cao Anh nợ Nghĩa hơn 800 triệu đồng. Cao Anh đã từ chối ký xác nhận nợ với lý do biên bản không đúng mẫu.

Cho rằng người nợ tiền mình cố tình chây ỳ, Nghĩa nhờ “giang hồ” đòi nợ giúp.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh:
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.T.

Thông qua người quen, Nghĩa tới gặp Trần Minh Hưởng nhờ đòi nợ giúp với tiền công được hưởng 20-30% trên tổng số tiền thu hồi được. Nhận lời, chiều 10/8/2013, Hưởng gọi thêm 3 người (chưa rõ lai lịch) cùng Nghĩa tìm anh Cao Anh để đòi tiền.

Gặp nhau, Nghĩa bắt người nợ tiền phải thanh toán ngay. Nhận được câu trả lời “để xem đã” của anh Cao Anh, Hưởng tức giận sai đàn em tát vào mặt người này. Sau đó, Hưởng dọa dẫm, bắt anh Cao Anh phải thanh toán số tiền hơn 800 triệu trong vòng 25 ngày.

Vài hôm sau, người đòi nợ thuê liên tục sai đàn em nhắn tin đe dọa, đập vỡ biển quảng cáo của gia đình anh Cao Anh.

Tháng 9/2015 TAND Hà Nội đưa vụ án trên ra xử sơ thẩm, tuyên Nghĩa 12 năm, Hưởng 14 năm tù tội Cướp tài sản. Sau đó, họ làm đơn kháng cáo kêu oan.

Có mặt tại tòa phúc thẩm, Nghĩa giữ nguyên kháng cáo kêu oan trong khi Hưởng lại xin giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND cấp cao tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc