Nhiệt độ giảm mạnh, nhiều khu vực dưới 10 độ

20:03, 24/02/2017
|

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc nước ta. Đợt rét này có thể kéo dài trong 1 tuần tới.

Sáng nay 24/02, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Theo Trung tâm, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 25/02 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24-27/02 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Mẫu sơn cán mốc 2,5 độ C, SaPa 7 độ C.
Mẫu sơn cán mốc 2,5 độ C, SaPa 7 độ C.

Theo thông tin từ các Đài Khí tượng và Thủy văn miền Bắc, vào 7h sáng nay, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là khu vực rét nhất với nhiệt độ tụt xuống chỉ còn 2,5 độ C. Nhiều vùng núi các tỉnh phía Bắc chuyển rét hại như núi Bắc Hà 10,8 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) là 11,3 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm chỉ còn 7,7 độ C. Thị trấn SaPa (Lào Cai) 8,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) là 6,3 độ C.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đợt rét này có thể kéo dài đến hết tháng 2, để giảm thiểu thiệt hại, bà con vùng núi nên đề phòng tránh rét cho gia súc, gia cầm.

Theo Doanh nghiệp


Ý kiến bạn đọc