Hà Nội ngày hửng nắng, đêm 12 độ C

08:02, 12/02/2017
|

(VnMedia) - Bắc Bộ hôm nay được dự báo nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhưng nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm khá lớn. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ C nhưng ban đêm, phổ biến ở mức 12-15 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, dự báo trưa và chiều nay trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 17 đến 20 độ C, ban đêm thấp nhất khoảng 12 độ C.

hà nội rét
Hà Nội đêm nay rét đậm, chỉ còn 12 độ C

Cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay 12/02 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi dưới 11độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3; vùng ven biển cấp 3-4, phía Nam có gió giật mạnh cấp 5. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc