Vụ cháy trên V​ịnh Hạ Long: Đình chỉ đội tàu của công ty Ánh Dương 1

19:05, 10/01/2017
|

Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 146/UBND-GT2 về việc đình chỉ hoạt động của đội tàu (gồm 6 tàu) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Ánh Dương 1 từ ngày 10/1.

1
Hiện trường vụ tàu Ánh Dương QN 3598 bị cháy trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cũng tạm thời từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long đối với đội tàu của công ty nói trên, trong đó có 3 tàu nghỉ đêm.

Liên quan đến vụ việc cháy tàu Ánh Dương 12 mang số hiệu QN-3598 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chủ trì, triển khai điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Công ty để xảy ra cháy tàu chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu, cơ quan quản lý nhà nước đã yêu cầu và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục, đồng thời, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực hang Luồn gần đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long, vụ cháy tàu vỏ gỗ Ánh Dương 12 khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Trên tàu lúc này có 14 khách du lịch quốc tế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Con tàu này đóng mới vào năm 2005 và hoán cải vào năm 2011./.

Theo Vietnamplus


Ý kiến bạn đọc