Từ đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa

08:50, 19/01/2017
|

(VnMedia) - Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, khoảng đêm nay (19/1), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác...

mưa rét
Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở miền Bắc

Hiện nay (19/1), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, khoảng đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày mai (20/01), ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ đêm 21/01 có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14m độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ ngày mai vùng núi có rét đậm.

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/01/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; đêm có mưa nhỏ rải rác. Ngày gió nhẹ; đêm có gió đông bắc cấp 2-3, gần sáng mai vùng ven biển mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 65 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 67 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 – 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 – 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Ngày gió nhẹ, đêm có gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc