Những vụ xả súng giết người chấn động dư luận

08:00, 27/01/2017
|

(VnMedia) - Trong năm 2016, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ xả súng giết người táo tợn gây chấn động dư luận.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xông vào nhà bắn chết nạn nhân

Vào những ngày đầu năm 2016, trên địa bàn TP HCM xảy ra một vụ nổ súng giết người táo tợn. Kẻ thủ ác đã xông vào nhà ông Mai Chí T (45 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, tạm trú 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, TP.HCM) và bắn chết nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 chiều 8/1/2016.

Theo hồ sơ, ông T cũng là chủ cửa hàng đặc sản Sóc Trăng - Bến Tre (chuyên bán bánh pía) khoảng 10 năm nay. Gia đình của ông T có 2 người con nhỏ.

Cơ quan công an đã xác định ông T bị trúng 4 phát đạn ở các phần như đầu, ngực, bả vai trái. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp gần cửa ra vào của phòng khách căn nhà. Cạnh thi thể ông T nhiều vết máu vương vãi.

Tại hiện trường, công an cũng thu giữ nhiều vỏ đạn, trong đó, có 1 vỏ đạn đã biến dạng. Tất cả vỏ đạn thu giữ ở hiện trường thuộc 2 loại súng quân dụng khác nhau hoàn toàn, rất có thể đây là súng K59. Và có thể đây là 1 nhóm sát thủ chuyên nghiệp được thuê để giết hại ông T.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ trọng án và truy bắt hung thủ.

Bí thư, Chủ tịch Yên Bái bị sát hại tại phòng làm việc

Vụ án nghiêm trọng đã xảy ra sáng 18/8 tại Yên Bái; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn trọng thương tại phòng làm việc.

Thủ phạm dùng súng bắn vào hai đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. 

Ngay sau khi bắn 2 lãnh đạo của tỉnh Yên Bái tử vong, Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng ông Tuấn.

Sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, 2 kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (Hà Nội) đã tới Yên Bái, cùng bác sĩ địa phương tích cực cấp cứu cho Đỗ Cường Minh, nhưng đến 15h6 nghi phạm đã chết.

Nhân viên nhà nghỉ bị bắn chết

Khoảng 2h ngày 27/10/2016, tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định xảy ra vụ nổ súng làm anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, ở Điện Biên, nhân viên lễ tân khách sạn N.C) chết tại chỗ và anh Trần Huy Thắng (34 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị thương ở tay, chân.

Ngay sau đó, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an), Công an quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ, công an 11 quận, huyện, thành phố vào cuộc điều tra.

Sau hơn 48 tiếng, ban chuyên án đã bắt giữ nhóm nghi can liên quan gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, trú quận Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú quận Cầu Giấy), Mai Vũ Long (45 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội).

Kẻ dùng súng bắn chết người là Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”, 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đã sa lưới sau đó.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn (hộp tiếp đạn, còn 2 viên đạn), 2 khẩu súng AK47, 60 viên đạn các loại, 1 khẩu súng bắn tên, 2 quả mìn tự tạo, 1,98 gram ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp.

3 người bị bắn chết, hơn 10 người bị thương vì mâu thuẫn

Vào sáng 23/10, trên địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông xảy ra một vụ nổ súng làm 3 người chết và hơn 10 người bị thương làm xôn xao dư luận.

Cụ thể: Công ty TNHH Long Sơn (đóng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) cho công nhân đưa máy ủi vào san ủi, tháo dỡ một số nhà, rẫy người dân lấn chiếm đất, dựng trái phép tại tiểu khu 1536 do công ty quản lý.

Tại đây, hàng chục người dân đã ra ngăn cản, chống đối dẫn đến xô xát với công nhân Công ty Long Sơn. Trong lúc tranh chấp, một số đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn vào công nhân Công ty Long Sơn khiến ba người chết tại chỗ, hơn chục người khác bị thương. Ngay khi xảy ra vụ việc, những đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng vào khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng gây án.

3 nhân viên vị tử vong gồm: Dương Văn Tiến (SN 1992), trú tại tỉnh Ninh Thuận; Điểu Vinh (SN 2000) và Điểu Tèo (SN 1991), đều trú tại tỉnh Bình Phước.

Các nạn nhân bị chết và bị thương đều là lực lượng bảo vệ rừng của công ty TNHH Long Sơn.

7 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hóa
7 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hóa

Hai nhóm thanh niên xông vào đánh nhau, 1 người bị bắn chết

Khoảng 23h ngày 23.12.2016 tại quán cafe Chuột ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chủ quán là Đỗ Ngọc Huy và nhân viên phục vụ quán là Phạm Thành Linh có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa).

Hạnh đã gọi Nguyễn Văn Ngọc (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (20 tuổi) và một số thanh niên ở phường Quảng Thành đến đánh nhóm của Huy và Linh.

Bị đánh bất ngờ, Linh đã gọi đồng bọn mang súng tự chế, tuýp nước, bình xịt hơi cay đến đánh nhóm của Hạnh. Lê Công Thành (tức Thành tèo, SN 1996, trú xã Đông Vinh, TP.Thanh Hóa) là nghi phạm đã trực tiếp dùng súng bắn chết anh Nguyễn Văn Ngọc và khiến anh Nguyễn Văn Hải bị thương nặng.

Ngay trong ngày 24.12, cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án.

Đến 23h30 đêm 24.12, bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình, người thân vận động đối tượng Thành đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Lê Công Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và thừa nhận đã trực tiếp cầm súng bắn vào nhóm đối thủ.

Sau khi nổ súng khiến nạn nhân nằm gục bên đường, Thành cùng Phạm Duy Linh lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những vụ án xảy ra nói trên cho thấy tình trạng giải quyết các tranh chấp bằng súng ngày càng manh động và phổ biến. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138),trong quý III-2016, công an đã khám phá hơn 10.600 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 19.000 người (giảm 3,85% so với cùng kỳ năm 2015). Tuy nhiên, tội phạm phức tạp, các băng nhóm manh động, liều lĩnh hơn.

Các băng nhóm sẵn sàng sử dụng vũ khí, hung khí thanh toán, giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bảo kê, đòi nợ thuê. Tội phạm sử dụng súng có biểu hiện gia tăng, xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều băng nhóm bị triệt phá hoạt động dạng trên như băng nhóm Phong “cướp” ở Đắk Nông, băng của Vũ Quang Hùng ở Hà Nội, Đức “quắm” ở TP.HCM…

Trước tình trạng trên, Ban Chỉ đạo 138 chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác trọng tâm sắp tới như các lực lượng, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc