Đường dây thầu đề 'khủng' ở TP. Hồ Chí Minh bị đánh sập

16:37, 05/01/2017
|

Sơn ngồi tại nhà ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) nhận phơi đề do các đại lý thứ cấp chuyển về thông qua máy fax rồi cùng đồng bọn tổng hợp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (56 tuổi, ở quận Thủ Đức) cùng 15 người khác để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2016, Phòng (PC45) nắm được nguồn tin có đường dây thầu đề hoạt động liên tỉnh từ Nam ra Bắc với quy mô lớn, mức độ ăn thua lên đến cả tỷ đồng.

Sơn và đồng phạm thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh:
Sơn và đồng phạm thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, chiều 30/12/2016, hàng chục trinh sát chia thành nhiều mũi, ập vào kiểm tra 19 tụ điểm có dấu hiệu nghi vấn.

Tại hiện trường công an thu giữ hơn 830 triệu đồng, gần 200 tờ phơi thể hiện số tiền cá cược lên đến 1 tỷ đồng, 22 máy fax cùng nhiều vật chứng khác.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai ông ta tổ chức và điều hành đường dây thầu đề từ cuối năm ngoái đến khi bị phát hiện. Ngoài ra, ông ta còn thuê 2 người giúp sức tổ chức thầu đề.

Hàng ngày, Sơn ngồi tại nhà ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, nhận phơi đề do các đại lý thứ cấp chuyển về thông qua máy fax rồi cùng Ngọc và Lợi tổng hợp.

Trung bình mỗi ngày, Sơn nhận phơi đề có tổng giá trị cá cược 200 - 300 triệu đồng.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc