Bị truy sát, chủ nhà tháo chạy thoát chết trong đêm

22:47, 09/01/2017
|

Giang cầm dao đi theo đồng bọn, chém anh Thạch Thảo thương tích 64%. Sau 4 năm bỏ trốn, thanh niên này ra đầu thú.

Ngày 9/1, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Nguyễn Thanh Giang (26 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 10 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân là anh Thạch Thảo, bị chém thương tích 64%.

Giang tại tòa. Ảnh:
Giang tại tòa. Ảnh: Việt Tường.

Theo hồ sơ tố tụng, đêm 9/11/2012, Giang nhậu cùng Lê Bửu Đằng (26 tuổi) và Danh Tuấn Khanh (27 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng). Rạng sáng hôm sau, Đằng và Khanh ra ngoài mua thêm thức ăn thì gặp người có mâu thuẫn với mình là anh Thảo.

Hai người về nhà rủ Giang đi giết đối phương và được thanh niên này đồng ý. Cả nhóm sau đó mang dao đến nhà anh Thảo rồi gọi cửa lúc 3h.

Khi gia chủ vừa mở cửa thì bị Giang và đồng bọn xông vào chém tới tấp. Bị truy sát bất ngờ, anh Thảo đạp cửa nhà sau bỏ chạy trong đêm nên thoát chết.

Sau 4 năm bỏ trốn, tháng 10/2016, Giang đến cơ quan công an đầu thú. Hai tên còn lại hiện đang chấp hành án từ 13-17 năm tù.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc