Thủ tướng: Hà Nội tắc đường do xây quá nhiều nhà cao tầng

06:55, 29/12/2016
|

(VnMedia) - “Một trong những nguyên nhân nổi lên là các đồng chí đồng ý cho xây dựng quá nhiều chung cư cao tầng tại các quận nội thành. Việc này đã được phân cấp phân quyền nên các đồng chí phải xem xét lại” - Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo Hà Nội. 

chung cư cao tầng
Hà Nội đồng ý cho xây quá nhiều chung cư cao tầng

Báo cáo tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 28/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2016, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, các cân đối lớn được bảo đảm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,2%, cao hơn ước tính 8,03% tại thời điểm tháng 11/2016). Tổng thu NSNN trên địa bàn dự kiến đạt 173,84 nghìn tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng 3,01-3,07%.

Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Kết quả thu hút vốn đầu tư xã hội có sự đột phá, cao nhất từ trước đến nay với số vốn đăng ký ngoài ngân sách nhà nước tính đến ngày 25/12 đạt trên 432 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đăng ký của doanh nghiệp trong nước là trên 367 nghìn tỷ đồng, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3 tỷ USD (tương đương 65 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với năm 2015).

Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng cao nhất từ trước đến nay, tính đến ngày 25/12 có 22.365 doanh nghiệp (tăng 19%) với số vốn đăng ký là 226 nghìn tỷ đồng (tăng 62%), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Thành phố lên trên 207 nghìn doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Hà Nội, kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TP. Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 22 Sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (tương đương khoảng 30%). Thành phố sắp xếp 70 Ban QLDA thành 8 Ban QLDA theo lĩnh vực, 3 BQL dự án đặc thù và 30 BQL dự án thuộc khu vực quận, huyện, thị xã.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung cũng nhận định, sản xuất, kinh doanh của Hà Nội còn gặp không ít khó khăn, việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm còn ít. Việc kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở một số địa bàn còn chậm, chưa quyết liệt, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ùn tắc giao thông cũng có xu hướng gia tăng kể cả bên ngoài khu vực nội đô...

Người đứng đầu cho biết, năm 2017, Hà Nội tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 8,5-9%; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ 11-12%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 4-5%.

Hà Nội cũng tăng cường quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn; quản lý tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai. Chuẩn bị hoàn thành thủ tục, khởi công các công trình đầu tư theo hình thức PPP. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình cấp bách chống ùn tắc giao thông; tiếp tục chỉnh trang đô thị...

Đồng thời, thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017” với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thành cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quan trọng, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Hà Nội xây quá nhiều chung cư cao tầng

Đánh giá về Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận, Hà Nội năm nay làm được nhiều việc tốt, kết quả cụ thể, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cải cách bộ máy có nhiều biện pháp quyết liệt, thu ngân sách đạt tốt, thu hút đầu tư tốt từ trong nước và quốc tế (FDI).

Thành phố cũng quan tâm đến các lĩnh vực xã hội, các đồng chí giải quyết rốt ráo nhiều vấn đề từ đất cho đến chính sách người có công.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đánh giá, thành phố Hà Nội cần khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông và việc này cần phải được tập trung cải thiện.

“Một trong những nguyên nhân nổi lên là các đồng chí đồng ý cho xây dựng quá nhiều chung cư cao tầng tại các quận nội thành. Việc này đã được phân cấp phân quyền nên các đồng chí phải xem xét lại” -Thủ tướng nhắc nhở.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn trong năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng con người. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới Hà Nội phải kiểm soát chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc