Quảng Bình: Vùng sâu, vùng xa sẽ được dùng điện mặt trời

19:38, 12/12/2016
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình vay vốn ODA Hàn Quốc.

điện mặt trời
Điện mặt trời sẽ đến với các bản vùng sâu, nơi điện lưới không đến được - ảnh  minh họa

Theo đó, tên của Dự án là cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới quốc gia không đến được.

Địa điểm xây dựng Dự án tại 8 xã thuộc tỉnh Quảng Bình gồm: Ngân Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy); Trường Xuân, Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); Thượng Trạch, Tân Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch); Trọng Hóa (huyện Minh Hóa). Thời gian hoàn thành Dự án vào ngày 1/7/2018.

Kết quả chủ yếu của Dự án là lắp đặt pin điện mặt trời cho các hộ dân và các cơ sở hành chính, công vụ tại hơn 40 bản thuộc 8 xã biên giới điện lưới quốc gia chưa đến được, phục vụ khoảng 1200 hộ.

Thời gian hoàn thành dự án ngày 1/7/2018.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc