Kẻ mang súng bắn trọng thương trung úy công an bị bắt ở Gia Lai

16:07, 15/12/2016
|

(VnMedia) Trần Trung Hùng, đối tượng đặc biệt nguy hiểm,  mang 4 tiền án và dùng súng  AK bắn trọng thương một cán bộ công an Kon Tum trong lúc trốn chạy vừa bị bắt vào sáng ngày 15/12 tại địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Trưa ngày 15/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45, Bộ Công an, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa phối hợp với công an hai tỉnh Gia Lai, Kom Tum bắt được Trần Trung Hùng đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh Kom Tum về tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Trần Trung Hùng bị bắt giữ vào sáng ngày 15/12. Ảnh: Công an nhân dân.
Đối tượng Trần Trung Hùng bị bắt giữ vào sáng ngày 15/12. Ảnh: Công an nhân dân.

Được biết, đối tượng Hùng có 4 lệnh truy nã, trong đó có 2 lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, 1 lệnh truy nã về tội mua bán các chất ma túy, 1 lệnh truy nã về tội bắt cóc, tống tiền. Đặc biệt, Hùng từng cầm đầu gây ra một vụ việc bắt cóc, ép nạn nhân phải tự chặt ngón tay của mình.

Cụ thể, vào tháng 7/2016, anh Nguyễn Văn X. (SN 1993, phường Trường Chinh, Tp Kon Tum) bị một số đối tượng bắt cóc, đánh đập và ép X. tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình. Vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan công an. Qua điều tra, Công an xác định Trần Trung Hùng cùng đồng bọn đã gây ra vụ việc trên.

Trong quá trình truy nã đối tượng Trần Trung Hùng, khoảng 1h30 sáng ngày 30/11, khi phát hiện hắn đang ở địa bàn xã Đắk Blà (TP Kon Tum), lực lượng cảnh sát đã bố trí để bắt giữ đối tượng này.

Tuy nhiên, cùng lúc này, Hùng dã dùng súng AK bắn trả lực lượng chức năng làm trung úy Vương Hoàng Giáp (32 tuổi) trọng thương rồi bỏ trốn. Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng đã  tổ chức bắt được 4 đối tượng hỗ trợ tích cực giúp đỡ Hùng chạy trốn.

Công an tỉnh Kon Tum sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Trung Hùng  (29 tuổi), còn gọi là Gióng, quê quán Nam Định, hộ khẩu thường trú số 13, đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum  về tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các đối tượng có hành vi giúp đỡ  đối tượng Hùng bỏ trốn.
Các đối tượng có hành vi giúp đỡ đối tượng Hùng bỏ trốn.

“Lực lượng công an đã chủ động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để bao vây đối tượng, sử dụng đạn cay và đồng thời kêu gọi đầu hàng. Sau khi bị bao vây, nhận thấy không thể thoát, Hùng đã đầu hàng. Đối tượng không thể phản kháng gì” - Thiếu tướng Tiến thông tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày (15/12), các lực lượng của Bộ công an gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát; Trung đoàn E20 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng 3 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71), Phòng 4 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (A70) - Tổng cục An ninh đã phối hợp cùng Công an 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai tổ chức lực lượng tấn công, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Trần Trung Hùng (29 tuổi).

Theo điều tra của các trinh sát, sau khi gây án bắn trọng thương  trung úy Vương Hoàng Giáp (32 tuổi) vào ngày 30/11, đối tượng Hùng đã bỏ trốn và ẩn náu trong các lô trồng cao su và đồi cà phê. Trong quá trình trốn chạy, đối tượng luôn mang theo một khẩu súng AK và một khẩu K59.

Đến ngày 15/12, lực lượng chức năng xác định Hùng đang lẫn trốn tại một căn nhà ở đồi trồng cà phê thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai nên đã tổ chức vây bắt.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả nên lực lượng chức năng phải dùng đến hơi cay và kêu gọi đối tượng này buông súng đầu hàng.

Đến khoảng 9h40 phút cùng ngày, đối tượng đã ra đầu hàng. Sau đó, cơ quan Công an đã thu giữ được 1 khẩu súng AK  và 1 băng đạn có 31 viên; 1 khẩu súng K59 có 7 viên đạn, cả hai khẩu súng đều đã được lên đạn.

Hiện, đối tượng hùng đã được di lý về công an tỉnh KonTum.

Nguyên Huy


Ý kiến bạn đọc