Hà Nam: Đấu thầu chưa xong, dự án đã được khởi công xây dựng?

10:19, 23/12/2016
|

(VnMedia) - Theo phản ánh của một số đơn vị tham gia đấu thầu, mặc dù đưa ra thông báo mời thầu vào ngày 28/10/2016 nhưng việc thi công tại tuyến đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã được thực hiện từ nhiều ngày trước đó.

Chưa đấu thầu đã thi công

Cụ thể, phản ánh với PV, một số đơn vị tham gia đấu thầu cho biết, các thông tin liên quan đến gói thầu dự án đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) được đưa ra chào mời dự thầu vào ngày 28/10/2016, đến ngày 22/11/2016 thì có thông báo về việc đóng thầu nhưng công trình này đã được thi công trước khi các công tác đấu thầu được thực hiện.

Dù chưa đấu thầu xong nhưng dự án đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã được khởi công xây dựng?
Dù chưa đấu thầu xong nhưng dự án đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã được khởi công xây dựng?

>>>Bấm xem video: Nghi vấn đấu thầu chưa xong, dự án đường Trần Quang Khải đã được khởi công xây dựng 

Sự việc khiến dư luận đặt nghi vấn về việc chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý tiến hành mở thầu chỉ nhằm mục đích hợp pháp hóa việc đã rồi.

Để phản ánh rõ hơn đến bạn đọc, nhóm phóng viên đã đến dự án đang xây dựng thì được biết, việc thi công tuyến đường đã diễn ra trước thời điểm đóng thầu là ngày 22/11/2016. Theo những người dân sống ở dọc đường Trần Quang Khải, tính đến thời điểm ngày 22/12/2016, việc thi công dự án này đã diễn ra được hơn 2 tháng.

 Hình ảnh được ghi nhận tại tuyến đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam)
Hình ảnh được ghi nhận tại tuyến đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam)

Qua đó, phóng viên đã có cuộc trao đổi thông tin với ông Nguyễn Hà Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý được biết, dự án này được đóng thầu vào 8h30 ngày 22/11/2016. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hợp Tiến, một đơn vị có trụ sở tại Thanh Liêm, Hà Nam

Ông Tuấn khẳng định quá trình đấu thầu diễn ra đúng theo quy trình, ban đầu có  5 đơn vị mua hồ sơ dự thầu, đến hôm mở thầu thì còn 3 đơn vị tham gia đấu thầu và Công ty Hợp Tiến là đơn vị trúng thầu. Về việc có hay không chuyện đường Trần Quang Khải được thi công trước khi đóng thầu, ông Tuấn khẳng định hoàn toàn không có việc này, tiến độ của công trình hiện tại là hợp lý.

Dù đang tổ chức đầu thấu, nhưng dự án đang được khởi công xây dựng?
Dù đang tổ chức đầu thấu, nhưng dự án đang được khởi công xây dựng?

Liệu có dấu hiệu của việc thông thầu?

Trước những thông tin được ông Tuấn cung cấp và đối chiếu với sự việc mà nhóm Phóng viên đã có có mặt tại đường Trần Quang Khải vào ngày 15/12/2016 thì sau ngày đóng thầu công bố là 23 ngày thì thấy toàn bộ công trình này đã được giải phóng mặt bằng xong, việc thi công phần nền, đặt ống cống hai bên đã hoàn thiện.

Người dân địa phương còn cho biết, việc san ủn, tập kết vật liệu đã được thực hiện vào tháng 10 năm nay.
Người dân địa phương còn cho biết, việc san ủn, tập kết vật liệu đã được thực hiện vào tháng 10 năm nay.

Người dân địa phương còn cho biết, việc san ủi, tập kết vật liệu đã được thực hiện vào tháng 10 năm nay. Điều đó có nghĩa là Công ty TNHH Hợp Tiến đã “chủ động” thi công trước khi trúng thầu. Và thông tin mà ông Tuấn, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Phủ Lý đưa ra là không khớp với thông tin mà người dân phản ánh.

Với những diễn biến đã diễn ra, dư luận đang đặt nghi vấn về việc dự án đường Trần Quang Khải có hành vi thông thầu nhằm chiếm đoạt, bòn rút ngân sách Nhà nước ở gói thầu nói trên? Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam, Cục quản lý đấu thầu, Cục chống tham nhũng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam… vào cuộc làm rõ.

Báo điện tử VnMedia sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Cương


Ý kiến bạn đọc