Đi bộ trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông chết trong đêm

09:56, 24/12/2016
|

Đi bộ trên đường ray xe lửa, một người đàn ông đã bị tàu hỏa tông văng xa hơn 30m và tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h đêm ngày 23/12, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi bộ trên đường ray xe lửa đoạn cách rào chắn đường Thích Quảng Đức khoảng 50m (phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM). Vừa lúc đó, đoàn tàu hỏa mang số hiệu SQN4 (chạy tuyến ga Sài Gòn – TP. Quy Nhơn) chạy tới đã tông trúng khiến người này văng xa hơn 30m rồi tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người lái tàu hỏa đã cho phương tiện dừng lại, cử nhân viên xuống lập biên bản, làm việc với cơ quan chức năng (khoảng 30 phút) rồi tiếp tục lộ trình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận có mặt, ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa. Đến 23h đêm cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận khám nghiệm hiện trường.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Theo PhapluatPlus

 


Ý kiến bạn đọc