Chiếm đoạt 38 tỷ đồng tiền bán thẻ cào điện thoại rồi bỏ trốn

09:14, 17/12/2016
|

Chỉ trong thời gian chưa đầy nửa năm 2011, đối tượng Trần Quốc Bảo (trú tại Ninh Thuận) đã chiếm đoạt số tiền lên tới gần 38 tỷ đồng tiền bán thẻ cào điện thoại của 6 nạn nhân và bỏ trốn.

 

 

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo (29 tuổi, ngụ Ninh Thuận, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông tin học Miền Nam, trụ sở tại đường Lê Hoàng Phái, Quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, tháng 6/2011 đối tượng này thành lập Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông tin học Miền Nam, chuyên mua bán thẻ cào điện thoại di động.

Đến tháng 12/2011 công ty này đã ngừng hoạt động nhưng chỉ trong 6 tháng, lợi dụng quá trình làm ăn, Bảo đã chiếm đoạt tới 38 tỷ đồng của 6 nạn nhân đều trú tại Ninh Thuận.

Cụ thể, Bảo chiếm đoạt của bà Tr. 50 tuổi số tiền gần 31,8 tỷ đồng và của 5 người khác hơn 6 tỷ đồng.

Đến ngày 11/11/2011, Trần Quốc Bảo bỏ trốn và cả 6 nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên công an quận Gò Vấp. Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, công an TP. HCM thụ lý theo thẩm quyền, khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Trần Quốc Bảo.

Đến ngày 10/12/2016, đối tượng này đã bị PC46 bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP. HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo ICTNews


Ý kiến bạn đọc