Vụ nổ nồi hơi 4 người chết ở Thái Bình: 7 người vẫn đang điều trị

17:08, 01/11/2016
|
Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết, 1 bệnh nhân vụ nổ cơ sở chế biến hải sản ở huyện Thái Thuỵ bị thương nặng được điều chuyển lên bệnh viện Việt Đức điều trị, còn 6 người khác tình trạng đã có chuyển biến tích cực, không nguy hiểm tới tính mạng.
 
Bà Nguyễn Thị Miến (54 tuổi) thuật lại sự việc.
Bà Nguyễn Thị Miến (54 tuổi) thuật lại sự việc.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại cơ sở chế biến hải sản của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970, trú xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương một ngày trước.
 
Cùng ngày, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thái Bình - ông Giang Hoài Nam cho biết, một ngày trước, đơn vị tiếp nhận 9 bệnh nhân liên quan tới vụ nổ tại xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy). Trong đó, 2 người bị thương rất nặng sau đó gia đình xin đưa về và tử vong là Trần Thị Liên (56 tuổi) và Nguyễn Thị Chung (57 tuổi). Một bệnh nhân đa chấn thương thận, gan được chuyển lên bệnh viện Việt Đức, còn 6 người khác tình trạng đã khá hơn, không nguy hiểm tới tính mạng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi điều trị sát sao.
 
 
Nằm điều trị tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Miến (54 tuổi), công nhân thoát nạn vẫn chưa hết sợ hãi. Bà Miến kể, thời điểm xảy ra sự cố, cơ sở chế biến hải sản mất điện nên phải chạy bằng máy nổ. Khoảng 10h ngày 30/10, máy phát điện không hoạt động. Không lâu sau đó, máy hoạt động trở lại nhưng phát ra âm thanh lạ và phát nổ ngay sau đó.
 
“Tiếng nổ kèm theo lực mạnh hất văng tôi và nhóm công nhân ra xa. Nhiều người bị thương, gục trên sàn nhà, một số khác còn tỉnh nhưng bị thương chảy nhiều máu. Vài phút sau điện chập gây ra hỏa hoạn, lan sang khu xưởng kế bên. Nhiều người dân địa phương phát hiện cứu người gặp nạn ra ngoài, đưa vào viện cấp cứu”, bà nói và cho biết cơ sở chế biến hải sản đã rộng khoảng 100m2, hoạt động hơn 10 mười năm nay với gần 40 nhân công.
 
Theo Tiền Phong

Ý kiến bạn đọc