Người trúng số gần 65 tỷ đồng đã "lộ diện" và đeo mặt nạ nhận thưởng

13:13, 09/11/2016
|
Chủ nhân giải đặc biệt (Jackpot) trị giá gần 65 tỷ đồng của trò chơi Xổ số điện toán đã nhận tiền sau nhiều ngày "mai danh ẩn tích". Vị khách may mắn này đến từ Đồng Nai chứ không phải từ quận 8, TPHCM như thông tin đã "khoanh vùng" trước đó.
 
Ông A đã nhận tiền giải thưởng với số tiền là 58.337.688.250 đồng (bao gồm giải Jackpot và 1 giải nhất) sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 01 lần qua hình thức chuyển khoản.
Ông A đã nhận tiền giải thưởng với số tiền là 58.337.688.250 đồng (bao gồm giải Jackpot và 1 giải nhất) sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 01 lần qua hình thức chuyển khoản.
Cũng giống như lần trao giải đặc biệt 92 tỷ đồng cho vị khách đến từ Trà Vinh, lần này, theo yêu cầu của người trúng thưởng về bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng, Vietlott công bố thông tin tên viết tắt, địa chỉ nơi cư trú theo tỉnh và hình ảnh che mặt của người trúng giải.
 
Người trúng giải đặc biệt Jackpot kỳ quay số 46 gần 65 tỷ đồng này là ông A, ngụ Đồng Nai. Theo quy định Nhà nước, ông A có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 6.480.854.250 đồng vào ngân sách nhà nước. Ông A đã nhận tiền giải thưởng với số tiền là 58.337.688.250 đồng (bao gồm giải Jackpot và 1 giải nhất) sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 1 lần qua hình thức chuyển khoản.
 
Lý giải việc thông tin trước đó xác định khách trúng là người mua ở quận 8, TPHCM, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho rằng, việc ông A mua vé xổ số tự chọn Vietlott tại một điểm bán hàng ở quận 8, TPHCM cho thấy hệ thống kênh phân phối Vietlott dần đáp ứng nhu cầu người dân với sản phẩm hiện đại.
 
"Ông A đến từ Đồng Nai trúng giải Jackpot kỳ quay số ngày 2/11/2016, tức chỉ ít ngày sau sự kiện ông Thái đến từ Trà Vinh trúng giải Jackpot ngày 16/10/2016 cho thấy kết quả trúng thưởng xổ số tự chọn số điện toán Vietlott hoàn toàn ngẫu nhiên, mang cơ hội may mắn cho bất cứ người chơi nào, dù là người chơi tự chọn số hay để máy chọn số, người chơi ở bất cứ đâu sở hữu chiếc vé xổ số tự chọn do Vietlott phát hành", ông Đạm nói.
 
Trước đó, ngày 8/11/2016, người sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot (03-05-08-10-13-22) đã đến Vietlott tại Chi nhánh TPHCM-Vietlott yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng. Qua xác minh qua hệ thống và giấy tờ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của khách hàng mang đến là hợp lệ.
 
Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, Vietlott xác định vé trúng thưởng giải Jackpot với trị giá lên tới 64.808.542.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật) được bán ra ở điểm bán hàng tại quận 8 - TPHCM vào sáng ngày 1/11/2016.
 
Vé thúng thưởng đã mua có 4 bộ số trên một tờ vé. Ngoài 1 bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot kể trên, chiếc vé này còn 1 bộ số trúng giải nhất trị giá 10.000.000 đồng. Khách hàng đã mua 4 bộ số theo hình thức người chơi tự chọn các số tham gia dự thưởng và tham gia dự thưởng trong 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp, ngay kỳ quay số mở thưởng đầu tiên khách hàng đã may mắn trúng giải Jackpot.
 
Sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 do Vietlott phát hành lần đầu tiên vào ngày 18/7/2016, đến nay đã có mặt tại 6 tỉnh, thành phố phía Nam (TPHCM, Tp. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu). Hệ thống kinh doanh này được vận hành bởi doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, do Nhà nước sở hữu 100%.
 
Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa là, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp.
 
Trước đó, sau khi giải thưởng 92 tỷ đồng xổ số "kiểu Mỹ" tìm được chủ nhân tối 16/10, khá nhiều khách hàng đã bày tỏ thắc mắc xoay quanh câu chuyện may mắn này.
 
Ngay sau khi công bố kết quả trúng giải xổ số điện toán đặc biệt tới 92 tỷ đồng, cư dân mạng đã chỉ ra sự sai lệch khó hiểu về thời gian đăng tin kết quả trên cổng thông tin điện tử của công ty và thời gian quay số. Cụ thể, một Facebooker đã chụp được màn hình bản tin "Đã có khách trúng thưởng giải Jackpot" trên website của công ty đăng lúc 12h00’ ngày 16/10.
 
Trong khi đó, kỳ quay thưởng lần thứ 39 có giải Jackpot được được công bố bắt đầu lúc 18h và kết thúc 18h30 ngày 16/10. Do đó, cư dân mạng hoài nghi về kết quả trúng thưởng không minh bạch.
 
Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo Vietlott khẳng định: "Đúng là có sự sai lệch thời gian như vậy nhưng sau khi kiểm tra, đây chỉ lỗi của hệ thống quản trị kỹ thuật của cổng thông tin điện tử".
 
Theo Dân Trí

Ý kiến bạn đọc