Lật cano, 7 chiến ​sĩ công an thoát chết trong gang tấc

08:22, 06/11/2016
|

7 cán bộ, chiến sĩ công an trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người dân vùng lũ thì bất ngờ bị lật cano. May mắn, tất cả mọi người đều thoát nạn.

Chiều ngày 5/11, 7 cán bộ chiến sĩ công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) được huy động làm nhiệm vụ giúp đỡ bà con nơi vùng lũ trên địa bàn.

Trong khi đi cano chạy qua khu vực cầu chữ V, tiếp cận khu vực bị chia cắt ở xã Hòa Tân và xã Khuê Ngọc Điền bị xói, lở, khi di chuyển đến vùng nước chảy xiết, bất ngờ cano bị lật. May mắn, vị trí thuyền lật gần bờ nên cả 7 cán bộ, chiến sĩ đã được người dân và đồng đội ứng cứu kịp thời. Tất cả 7 người gặp sự cố đều được đưa lên bờ an toàn.

 Cầu hình chữ V bị sụp lún
Cầu hình chữ V bị sụp lún

7 cán bộ chiến sĩ gồm: thiếu tá Nguyễn Công Triều (điều khiển ca nô), thượng úy Bùi Đông Phong, trung úy Vũ Đình Tùng, trung tá Nguyễn Xuân Hải, hạ sĩ Bùi Bảo Kha, thượng sĩ Phạm Vũ Bạo, trung úy Trịnh Ngọc Thành.

Trước đó, vào tối ngày 4/11, mưa lớn lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều và chảy xiết, khiến trụ cầu T2 của cầu chữ V bị xói, lún sâu như hình chiếc võng.

Trước tình hình trên, công an huyện Krông Bông đã tăng cường lực lượng tuần tra, cứu nạn vùng bị chia cắt.

 


Ý kiến bạn đọc