Khám nghiệm hiện trường quán karaoke cháy khiến 13 người thiệt mạng

19:07, 04/11/2016
|

(VnMedia) - Chiều nay 4/11, theo chân các đồng chí phòng Cảnh sát PCCC số 3, nhóm Pv VnMedia đã vào thực địa bên trong quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy). Tại hiện trường vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng, mọi vật dụng đều cháy đen thành tro. Thậm chí, sau nhiều ngày, mùi vật liệu cháy vẫn còn khét.

Theo thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng CS PCCC số 3, hiện trường vụ cháy cho thấy, phía mặt tiền của ngôi nhà được chủ quán karaoke thiết kế 2 lớp tôn sắt. 1 lớp tôn để đỡ biển hiệu và 1 lớp tôn sắt bên trong bịt kín toàn bộ mặt tiền từ tầng 5 trở xuống. Bắt đầu từ tầng 6 trở lên là khu vực ở cũng được chủ quán xây tường bao kín. 

Chính vì vậy, khi xảy ra cháy, lãnh đạo phòng CS PCCC đã quyết định phun vòi rộng phía trước mặt tiền của căn nhà để chống cháy lan và làm hạ nhiệt phía bên trong. Đồng thời, thực hiện phá tường từ tầng 6 để thoát khói ra ngoài và chữa cháy phải thực hiện từ phía cửa thoát hiểm phía đằng sau. 

Theo quan sát của PV, từ tầng 2, chủ quán karaoke đã ngăn thành 2 phòng hát. Lối đi lại dẫn ra cầu thang máy và thang bộ chiều ngang chỉ rộng khoảng 60cm, đủ 1 người đi. Trong các phòng hát, tường được cách âm bằng bông, mút, bên ngoài bọc gỗ...Đây đều là vật liệu dễ cháy và đều là vật liệu cấm được sử dụng.

Phía đằng sau, chủ quán chỉ mở một cửa sổ trong phòng vệ sinh. Do cánh cửa sổ đều có khung sắt bảo vệ nên khi xảy ra cháy, các nạn nhân đều không thể chui ra thoát hiểm bằng cánh cửa này.

Sau đây là hình ảnh PV ghi nhận lại hiện trường:

Các lớp khung sắt bịt kín mặt tiền tòa nhà khiến việc chữa cháy bị cản trở
Các lớp khung sắt bịt kín mặt tiền tòa nhà khiến việc chữa cháy bị cản trở

 

Phía bên trong tầng 1 mọi thứ cháy đen để trơ các lớp mút, bông 
Phía bên trong tầng 1 mọi thứ cháy đen để trơ các lớp mút, bông 

 

Các phòng đều được ngăn bằng khung thép
Các phòng đều được ngăn bằng khung thép

 

Lối đi lại chỉ đủ 1 người
Lối đi lại chỉ đủ 1 người

 

 

Cầu thang máy bị cháy toàn bộ
Cầu thang máy bị cháy toàn bộ

 

 

Khánh An 


Ý kiến bạn đọc