Hóa chất thương lái dùng 'phù phép' nhộng là chất cực độc, uống chết ngay

20:19, 23/11/2016
|

Chỉ sau 3 phút, từ những con nhộng đen thối đã được “phù phép” thành những con nhộng non, vàng chỉ bằng một loại hóa chất thần kì. Vậy! loại hóa chất này có nguồn gốc từ đâu? Cách thức buôn bán như thế nào?

Theo ông Nguyễn Duy Thịnh (Viện công nghệ sinh học và thực phẩm - ĐH Bách khoa HN), loại hóa chất mà thương lái dùng để "phù phép" nhộng đen thành vàng đó là chất độc, pha với nước uống thậm chí có thể chết ngay lập tức.

"Đó là một loại chất khử rất mạnh, vào trong ruột phá hoại hệ thống ruột. Về nguyên tắc không được dùng cho các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật".

Theo VTC16


Ý kiến bạn đọc