Trung ương bàn về hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

10:33, 14/10/2016
|

(VnMedia) - Ở phiên làm việc thứ năm (13/10), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn về việc thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Theo Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (13/10): Buổi sáng: Thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

t

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). Ảnh: Zing

 

Buổi chiều: Trung ương nghe hai báo cáo chuyên đề: Về công tác đối ngoại; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Ở ngày làm việc thứ tư (ngày 12/10), buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế". 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". 

Đinh Bách

Ý kiến bạn đọc