Tìm thấy 4 thuyền viên sau gần 40 giờ trôi dạt

09:53, 17/10/2016
|
Khoảng 18h15 chiều nay, Bộ đội Biên phòng đồn Ngư Thủy nhận được tin báo của người dân nhìn thấy 4 thuyền viên bị trôi dạt vào thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).
 
Thuyền viên Nguyễn Ngọc Thành tại bệnh viện
Thuyền viên Nguyễn Ngọc Thành tại bệnh viện
Bốn thuyền viên được đưa vào bờ gồm Lê Bá Hoạt (SN 1981) - thuyền trưởng, Ngô Văn Di (SN 1991) - thuyền viên trú tại Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989) - máy trưởng, Vũ Như Thắng (SN 1964) - thuyền viên đều trú tại Hải Dương.
 
Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức sơ cứu ban đầu, anh Hoạt và Di sức khỏe dần ổn định nên đã được bàn giao cho gia đình. 
 
Anh Thành và Thắng sức khỏe bị suy kiệt đã được đưa về bệnh viện Hữu nghị Việt Nam -Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.
 
Trước đó, sáng 15/10, trong khi đang neo đậu tại cửa sông Gianh, tàu HD-2155 đã bị lũ cuốn trôi. 
 
Thời điểm tìm thấy các thủy thủ tàu HD-2155, cả 4 người đều đang mặc áo phao và tự vào bờ. Vị trí các thủy thủ được phát hiện cách vị trí tàu chìm gần 20 hải lý. Thời gian thuyền viên trôi dạt trên biển gần 40 giờ đồng hồ.
 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn lại.
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến bạn đọc