Tài xế xe buýt rút dao đấm trúng ngực người đi đường

20:58, 27/10/2016
|

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế xe buýt đâm người đi đường sau khi cự cãi do va chạm tại quận 10, TP HCM.

Theo hồ sơ công an, lúc 8 giờ 45 phút ngày 27/10, tài xế Phạm Hồng Tư (SN 1983; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) lái xe buýt số 10 chạy tuyến Suối Tiên – Bến xe Miền Tây. Khi đến vòng xoay Dân Chủ (phường 12, quận 10) xe buýt va chạm với xe máy do anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng (33 tuổi) điều khiển, chở vợ là Nguyễn Hương Giang (34 tuổi) cùng con nhỏ (khoảng 9 tháng tuổi). 
Tài xế Phạm Hồng Tư lái xe buýt tuyến số 10, từ Suối Tiên đi Bến xe Miền Tây, đã cự cãi và đâm người đi xe máy.
Tài xế Phạm Hồng Tư lái xe buýt tuyến số 10, từ Suối Tiên đi Bến xe Miền Tây, đã cự cãi và đâm người đi xe máy.

Thấy xe buýt tông vào mình, anh Hưng tấp vào lề đường chửi bới nên tài xế Tư dừng xe lại giải quyết.

Khi anh Hưng leo lên xe buýt cự cãi thì bị Tư lấy dao xếp đâm trúng ngực trọng thương. Mặc dù nạn nhân bỏ chạy nhưng tài xế vẫn đuổi theo.

Người đi đường chứng kiến đã can ngăn và đưa anh Hưng đi cấp cứu tại Bệnh viện 115, hiện sức khỏe anh vẫn chưa ổn định. 

Tài xế Tư sau khi đâm trúng ngực anh Hưng đã bỏ đi.
Tài xế Tư sau khi đâm trúng ngực anh Hưng đã bỏ đi.

Ngay sau đó, tài xế xe buýt rời khỏi hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức năng tạm giữ Tư tại quận Thủ Đức và di lý về quận 10 phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của tài xế, sau khi va chạm, anh Hưng đã lên xe buông lời thách thức, chửi bới nên Tư không kiềm chế được dẫn đến xảy ra sự việc.

Ông Đậu An Phúc- Giám đốc điều hành Trung tâm Vận tải hành khách công cộng TP HCM, cho biết đã nắm được thông tin và trao đổi với HTX Quyết Thắng, sẽ buộc thôi việc tài xế Tư.

Theo Người lao động

 


Ý kiến bạn đọc