Hà Nội sắp xây cầu vượt hồ Linh Đàm để giải toả ùn tắc giao thông

15:18, 17/10/2016
|
(VnMedia) - Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải, cho biết, năm 2017, Thành phố sẽ triển khai xây dựng Cầu Bắc Linh Đàm song song với tuyến đường trên cao khu vực Hồ Linh Đàm dài khoảng 1 km.
 
 
Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay tại khu đô thị Định Công, Bắc Linh Đàm và khu dân cư phía đường Kim Giang, kết nối đồng bộ với hai bên đường ven sông, giảm tải và phát huy hiệu quả khai thác đường vành đai III, đường 70 và các tuyến đường dọc sông Tô Lịch.
 
Được biết, dự án xây dựng cầu Bắc Linh Đàm đã được Sở giao thông vận tải Hà Nội phê duyệt tại văn bản số 2134 ngày 30/10/2013. Dự án này cũng do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 44 tỷ đồng. Cũng theo văn bản này, cầu Bắc Linh Đàm sẽ được xây dựng tại vị trí giao thông với đường Kim Giang, điểm cuối giao với đường trong khu đô thị Bắc Linh Đàm.
 
Hiện khu đô thị Linh Đàm có 3 tuyến đường nối ra các trục giao thông chính của Hà Nội là Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường nối ra đường Giải Phóng, đường nội bộ khu đô thị – Nguyễn Xiển. 
 
Khánh An

Ý kiến bạn đọc