Trưởng phòng giao dịch Sacombank trốn truy nã thành doanh nhân ở Campuchia

11:18, 24/09/2016
|
Nhận làm hồ sơ vay vốn rồi lấy hơn 4 tỷ đồng của giám đốc tại Sài Gòn, Ngân bỏ trốn sang Campuchia mở công ty làm ăn phát đạt suốt 7 năm.
 
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP HCM vừa bắt Nguyễn Hoàng Ngân (nguyên trưởng phòng giao dịch ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Chợ Lớn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Theo điều tra, đầu tháng 6/2009, ông Lưu (giám đốc công ty tại quận 10) đến gặp Ngân làm thủ tục thế chấp 2 căn nhà tại đường Bến Vân Đồn (quận 4) vay 2,8 tỷ đồng. Mọi hồ sơ Ngân đều làm sẵn, ông Lưu chỉ việc ký tên và đóng dấu công ty. Nhà băng đã duyệt cho ông Lưu vay nhưng Ngân giữ lại tiêu xài.
 
Cảnh sát xác định, Ngân còn mượn ông Lưu thêm 60.000 USD, nói rằng để mua căn nhà giá rẻ. Vì muốn Ngân giúp giải quyết hồ sơ vay trước đó, giám đốc đã đưa số tiền này cho anh ta. Một thời gian sau Ngân bỏ trốn và bị truy nã.
 
Ngân sang Campuchia làm giả giấy tờ nhân thân, mở công ty kinh doanh linh kiện điện tử. Làm ăn phát đạt, anh ta lấy vợ sinh con, thông thuộc tiếng Campuchia như người bản địa.
 
Mới đây, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP HCM phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngân khi anh ta đến đây giao dịch với khách hàng.
 
Theo Vnexpress

Ý kiến bạn đọc