Tên trộm khai trốn khỏi buồng giam vì người yêu có bầu

16:37, 28/09/2016
|

Bị bắt sau khi thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, Nguyên đã chui qua lỗ đưa đồ ăn uống của buồng giam để trốn thoát ra ngoài

Sáng 27/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Đình Nguyên (29 tuổi), Nguyễn Thanh Đức (19 tuổi) và Lê Quang Thanh Long (16 tuổi). Cả 3 liên quan đến các vụ án đột nhập, trộm két sắt và tài sản ở Quảng Trị.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016, Nguyên và Đức 5 lần đột nhập nhà dân, cạy phá két sắt, trộm nhiều tài sản tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Cả hai giao đồ cho Long tiêu thụ.

Nguyên (ở giữa) tại phiên xử sáng 27/9. Ảnh: 
Nguyên (ở giữa) tại phiên xử sáng 27/9. Ảnh: CTV.

Vụ trộm lớn nhất mà Nguyên và Đức thực hiện là đột nhập nhà anh Võ Thành Trung (xã Gio Việt, huyện Gio Linh) hồi tháng 11/2015. Sau khi trộm được két sắt, họ khiêng ra đồng hoang để phá. Bên trong két có số tài sản gần 75 triệu đồng. 

Từ trình báo của nạn nhân, cặp gây án bị công an bắt giữ.

Tại nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh, lợi dụng sơ hở của cán bộ, Nguyên chui qua lỗ đưa thức ăn, nước uống để thoát ra khỏi buồng giam.

Tại phiên xử, Nguyên khai lý do trốn vì lo lắng người yêu ở bên ngoài đang mang thai. "Do không gặp được cô ấy nên bị cáo lẩn trốn vào Thừa Thiên - Huế và bị bắt tại Đà Nẵng", Nguyên nói tại tòa.

Do Nguyên và Đức đều từng có tiền án và phạm tội nhiều lần, HĐXX tuyên Nguyên 6 năm tù về 2 tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ; Đức 4 năm tù về Trộm cắp tài sản. Riêng Long lĩnh 18 tháng tù về Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc