Nhập viện vì ăn bún nuốt cả hàm răng giả

14:43, 16/09/2016
|
Trong lúc ăn bún buổi sáng, ông Nguyễn Văn Ng., ở Nghệ An, vô tình nuốt trôi hàm răng giả vào thực quản nên phải nhập viện cấp cứu.
 
Hàm răng giả lấy ra từ thực quản bệnh nhân Ng.
Hàm răng giả lấy ra từ thực quản bệnh nhân Ng.
Ngày 16- 9 thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa tiến hành nội soi lấy ra từ thực quản bệnh nhân Nguyễn Văn Ng. (53 tuổi) ở xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hàm răng giả gồm 6 chiếc.
 
Trước đó, ông Nguyễn Văn Ng. nhập viện trong tình trạng đau rát sau vùng xương ức, nuốt vướng và khó thở. Theo bệnh nhân Ng., trong lúc ăn bún buổi sáng ông đã vô tình nuốt trôi cả hàm răng giả vào họng. Ông Ng. sau đó đã cố tìm cách tự lấy hàm răng giả ra nhưng không được.
 
Bác sĩ Tăng Xuân Hải, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, cho biết: “Sau khi được gắp ra hàm răng giả mắc kẹt trong thực quản, sức khỏe bệnh nhân Nga. đã ổn định”. Cũng theo bác sĩ Hải, khi đã nuốt phải các dị vật vào họng, người dân cần nhanh chóng đến bệnh viện để được can thiệp kịp nhằm tránh nguy cơ tổn hại đến sức khỏe.
 
Theo nld.com

Ý kiến bạn đọc