Ngày 15/9, xét xử "trùm" ma túy Tàng Keangnam

15:16, 14/09/2016
|
Thông tin mới nhất, ngày mai 15/9, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đưa vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng Kengnam, Sinh năm 1982, quê Sơn La) và đồng phạm ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy.
 
Tàng Kengnam trước vành móng ngựa
Đối tượng Tàng Kengnam trước vành móng ngựa
 
Theo Thẩm phán Vũ Công Đồng - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tọa phiên tòa cho biết, đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, Sinh năm 1982, trú ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) cùng 11 bị cáo liên quan về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Theo dự kiến, phiên tòa lần này sẽ kéo dài 6 ngày từ (15/9 đến 20/9), tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Bắc Ninh.
 
Trước đó, TAND Bắc Ninh cũng đã 2 lần đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng HĐXX đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.
 
Phiên tòa gần nhất diễn ra từ ngày 8/12 đến ngày 12/12/2015, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 3 vấn đề, trong đó yêu cầu Cơ quan điều tra cho thực nghiệm hiện trường để làm rõ “Có hay không việc một mình Tàng Keangnam vận chuyển 265 bánh heroin? Còn bị cáo Tráng A Nếnh và vợ Tàng Keangnam là bị cáo Giàng A Sua vô can”? Khai tại các phiên xử, “trùm” ma túy Tàng Keangnam đều cho rằng, anh ta một mình vận chuyển heroin đi giao cho đối tác Lương Thị Thảo (SN 1979), trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 
Tòa yêu cầu các đơn vị chức năng cho Tráng A Tàng một mình thực nghiệm điều tra việc đưa 265 vật tương tự như 265 bánh heroin đã thu giữ vào thùng tự chế và cánh cửa xe bán tải trong thời gian như bị cáo khai để xác định bị cáo có tự thực hiện được không hay còn được sự giúp sức từ các bị cáo khác.
 
Theo nội dung vụ án, từ năm 2009 đến ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma tuý tổng hợp.
 
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng đã làm rõ bị can Giàng A Nhà cùng đồng phạm đã 6 lần mua bán trái phép 390 bánh heroin và 80 viên ma tuý tổng hợp.
 
Tráng A Tàng và Lương Thị Thảo (35 tuổi, quê ở Bắc Giang) vốn là bạn hàng thâm niên.
 
Tháng 5/2013, nhận được điện thoại của Thảo, Tàng lấy 265 bánh heroin từ Lào để đưa về Việt Nam qua đường mòn biên giới. Mỗi bánh heroin có giá 6.500 USD. Trợ giúp cho ông trùm có Giàng A Chờ (công an viên, kiêm phó bản Lũng Xã).
 
Chuyến hàng trên, Tráng A Tàng thanh toán tổng cộng gần 1,8 triệu USD. Do thời điểm đó, người mua heroin của Thảo bị công an bắt giam nên "nữ quái" lập tức báo cho Tráng A Tàng tạm dừng chuyển ma túy. Chờ hẹn ngày giao hàng, hắn giấu 2 bao tải đựng ma túy trong buồng ngủ của bố.
 
Vào khoảng cuối tháng 7/2013, Tráng A Tàng nhận được điện thoại của Thảo. Dù đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông trùm lập tức chỉ đạo A Chờ làm hoa tiêu dò đường. Đồng thời, hắn gọi cho anh trai là Tráng A Lầu cùng em nuôi là Tráng A Nếnh giấu ma túy trong ôtô bán tải chở xuống Hà Nội. Đúng kế hoạch, sáng 26/7/2013, Tàng cùng vợ là Giàng Thị Sua đi ôtô Land Cruiser đón chuyến hàng ở khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Đến khu vực đường quốc lộ 1A đi Lạng Sơn, Tàng chuyển sang ôtô của A Nếnh chở ma túy đi sau. Khi đến địa phận tỉnh Bắc Giang cả bọn bị bắt quả tang cùng tang vật là 265 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.
 
Theo Kinh tế đô thị
 

Ý kiến bạn đọc