Mang ma túy "đi chơi" gặp cảnh sát 141

16:05, 19/09/2016
|
(VnMedia)  Qua kiểm tra, Tổ Y13 phát hiện trong túi quần bò phía sau bên trái của Hải có 6 gói ni lông có chứa chất tinh thể bột màu trắng nghi ma tuý. Đấu tranh khai thác nhanh tại chốt Y13, đối tượng Hải tự khai nhận 6 gói ni lông là ma tuý đá và heroin.
 
Chiều ngày 19/9, trao đổi với PV, Đại uý Lưu Quang Trung, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y13/141 Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Y13 đã bàn giao hai đối tượng Nguyễn Như Hải (SN 1985, ở phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) và bạn gái đi cùng là Phạm Thị Ngọc Thu (SN 1992, ở Thị trấn Văn Điểm, Thanh Trì, Hà Nội) cùng tang vật gồm 6 gói heroin và ma tuý đá cho Công an phường Ô Chợ Dừa để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo thẩm quyền. 
Hai đối tượng bị bắt giữ.
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật
Vụ việc xảy ra vào trước đó, khoảng 19h30 ngày 18/9, Tổ công tác Y13 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu- Xã Đàn địa bàn quận Đống Đa. Cùng thời điểm trên, Thiếu uý Trần Hoài Phương, cảnh sát hình sự thuộc Tổ Y13 phát hiện đối tượng Hải điều khiển xe máy Sirius mang BKS 30N7-6710 chở bạn gái tên Thu ngồi sau xe lưu thông hướng Hoàng Cầu- Đê La Thành có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
 
Qua kiểm tra, Tổ Y13 phát hiện trong túi quần bò phía sau bên trái của Hải có 6 gói ni lông có chứa chất tinh thể bột màu trắng nghi ma tuý. Đấu tranh khai thác nhanh tại chốt Y13, đối tượng Hải tự khai nhận 6 gói ni lông là ma tuý đá và heroin.
 
Sau đó, Tổ Y13 đưa đối tượng Hải và Thu cùng tang vật về bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa để tiếp tục làm rõ. Tại Công an phường Ô Chợ Dừa, đối tượng Hải khai đã có vợ nhưng hiện đang ly thân, còn Thu là người yêu mới - đối tượng Hải nói và khai nhận “mới đi cai nghiện ma tuý về”.
 
Hiện việc Công an phường Ô Chợ Dừa thụ lý giải quyết và xử lý theo thẩm quyền.
 
Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc