Điều tra vụ nữ sinh lớp 6 bị 'con nghiện' chích kim tiêm dính máu

09:40, 08/09/2016
|

(VnMedia) - Trên đường đi học về, một nữ sinh lớp 6 nhìn thấy 4 thanh niên sử dụng ma túy  bên vệ đường. Do hoảng sợ nên nữ sinh này bỏ chạy và bị nhóm thanh niên nghiện hút đuổi theo khống chế, một tên trong nhóm dùng kim tiêm đâm vào cánh tay trái nữ sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngày 7/9/2016, Công an huyện Hoằng Hóa đang tích cực điều tra xác minh, làm rõ vụ việc 1 nữ sinh lớp 6 nghi bị các đối tượng nghiện ma túy chích kim tiêm dính máu vào tay.

Trước đó, ngày 1/9/2016, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được báo cáo của Công an xã Hoằng Ngọc về việc: Khoảng 11h30′ ngày 30/8/2016, cháu C.T.T.X là học sinh lớp 6 trên đường đi học về thì trông thấy 4 thanh niên sử dụng ma túy  bên vệ đường.

Do hoảng sợ nên cháu X la hét rồi bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm thanh niên đã đuổi theo khống chế, nhưng cháu X. hoảng sợ và chống cự quyết liệt nên đã bị 1 tên trong nhóm dùng kim tiêm đâm mạnh vào cánh tay trái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Công an xã Hoằng Ngọc tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và cùng gia đình đưa cháu X tới Trung tâm y tế tiêm phòng và uống thuốc phơi nhiễm ngừa HIV. 

Theo Công an huyện Hoằng Hóa khu vực cháu X bị nhóm thanh niên chích kim tiêm vào người là nơi ít người qua lại. Bước đầu, tại khu vực này lực lượng Công an đã thu được 4 kim tiêm.

Hiện nay, Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Ý kiến bạn đọc